10 cầu thủ đa năng nhất châu Âu - Phần 2: Manchester United chiếm ưu thế

12:35 Chủ nhật 13/03/2016 | 1

(TinTheThao.com.vn) - Rất nhiều cầu thủ thành danh nhờ vị trí sở trường của mình, tuy nhiên trong bóng đá hiện đại, không ít cầu thủ sẵn sàng nhận trách nhiệm ở nhiều vị trí khác nhau theo sự chỉ đạo của HLV. Cùng điểm qua những cái tên không ngại ngần thi đấu ở vị trí không phải sở trường để phục vụ đội bóng, ở phần này đáng chú ý có sự xuất hiện của 2 cái tên thuộc biên chế Manchester United.

5. Wayne Rooney – Manchester United

Chơi ở vị trí tiền đạo hầu như trong suốt sự nghiệp của mình, tuy nhiên những mùa giải gần đây, Wayne Rooney được sử dụng trong một loạt vị trí ở hàng tiền vệ.

Tất nhiên là Rooney thích chơi ở vị trí tiền đạo sở trường, tuy nhiên màn trình diễn của anh cũng không hề tệ khi anh được giao trọng trách ở vai trò “số 10” hoặc tiền vệ. Kỹ năng săn bàn của Rooney không cần phải bàn cãi, tuy nhiên tầm nhìn chiến thuật của Rooney cũng rất đáng nể.

Rooney nổi tiếng với tốc độ và sự bền bỉ, anh được giới truyền thông đánh giá rất cao về độ cống hiến cho đội bóng.

4. Thomas Muller – Bayern Munich

Muller trưởng thành từ vị trí tiền vệ, tuy nhiên anh đã thi đấu qua nhiều vị trí trên hàng công và mang lại hiệu quả tuyệt vời. Hiện tại, Pep đang sử dụng anh ở vị trí tiền vệ tấn công, ngoài ra Muller cũng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ ở vị trí tiền đạo, tiền đạo cắm hoặc dạt ra 2 biên.

Muller được đánh giá cao ở sự chính chắn, tốc độ, kĩ thuật và chọn vị trí. Anh cũng được biết đến nhờ sự điềm tĩnh đến ngạc nhiên trong các tình huống quyết định, mang lại hiệu quả cho từng pha lên bóng.

Chính nhưng phẩm chất quý giá này giúp Muller được mệnh danh là “nhà thông dịch không gian”, hàm ý biểu đạt sự chiếm lĩnh khoảng trống tuyệt vời mỗi khi cầu thủ người Đức di chuyển trên sân.

3. Daley Blind – Manchester United

Được xem là người thế vai phù hợp nhất ở Old Trafford, Daley Blind đã chơi hầu hết các vị trí ở hàng thủ của Manchester United.

Cầu thủ người Hà Lan có khả năng chơi ở vị trí hậu vệ trái, trung vệ và cả tiền vệ trong sơ đồ chiến thuật của Louis van Gaal. Tại World Cup 2014, Daley Blind tỏa sáng trong vai trò hậu vệ cánh trái và hỗ trợ đắc lực cho Robin van Persie.

Blind cũng có khả năng chơi tốt ở vị trí tiền vệ, anh cũng từng ghi những bàn thắng quan trọng từ vị trí này, trong đó có pha lập công vào lưới Liverpool ở Old Trafford. Trong khoảng thời gian bão chấn thương hoành hành tại M.U, chính Blind đã trám vào vị trí trung vệ và thi đấu xuất sắc.

2. James Milner – Liverpool

Là cầu thủ trẻ thứ 2 chơi tại Ngoại hạng Anh. Milner đã thi đấu cho những CLB hàng đầu như Leeds United, Newcastle, Aston Villa, Manchester City và Liverpool.

Sự linh hoạt của Milner được minh họa rõ nét bằng số vị trí mà anh thi đấu qua những CLB trên. Khởi điểm là một cầu thủ chạy cánh, Milner giờ đây có thể chơi cả 2 bên cánh, tiền vệ trung tâm, hậu vệ biên, trung vệ và thậm chí là hộ công.

Milner được trọng dụng nhờ sự chuyên nghiệp và cần mẫn trong cách thi đấu, anh luôn đặt lợi ích đội bóng lên hàng đầu dù ở bất cứ CLB nào. Jurgen Klopp đã nhận xét rất hay về Milner: “Milner? Một cầu thủ bóng đá hoàn chỉnh, sự chuyên nghiệp hoàn hảo.”

1. David Alaba – Bayern Munich

David Alaba đã ở Bayern Munich từ năm 2008 và sau khi Pep Guardiola đến, ông đã biến Alaba trở thành một trong những cầu thủ toàn diện nhất trên thế giới. Đầu tiên là hậu vệ trái, Alaba đã chơi trong một loạt các vị trí như trung vệ, tiền vệ, thậm chí cả tiền đạo cánh trái.

Nhanh, mạnh mẽ và nhãn quan chiến thuật tuyệt vời là những phẩm chất giúp Alaba trở thành một phần không thể thiếu tại Bayern. Anh cũng là một cầu thủ sút phạt cự phách và không ít lần ghi những bàn thắng tuyệt đẹp từ chấm đá phạt. Pep nhận xét ngắn gọn về Alaba: “Alaba là vị thần của chúng tôi. Cậu ấy gần như có thể chơi ở cả 10 vị trí.”

Hoàng Tâm | 12:10 13/03/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục