Hàng công thi đấu nhạt nhòa trở thành vấn đề đau đầu với Man United hiện tại. Điều đáng bàn hơn, Quỷ đỏ sẽ có trận đại chiến với Liverpool trên sân Anfield cuối tuần này. Mọi niềm tin của HLV Erik ten Hag được đặt lên vai của Rasmus Hojlund.
Tiền đạo người Đan Mạch cập bến Man United mùa hè qua từ Atalanta. Trái với kỳ vọng, bản hợp đồng 72 triệu bảng chưa đóng góp bàn nào sau 12 trận Premier League. Vậy điều gì đang xảy ra với Hojlund?
1. Khô hạn bàn thắng sau 798 phút ra sân
Sao mai 20 tuổi có trận đấu ra mắt nhiều hứa hẹn trước Arsenal. Hojlund thể hiện sức mạnh thể chất, tốc độ, gây ra nhiều sóng gió về khung thành Pháo thủ. Ở trận đá chính đầu tiên trước Brighton, Hojlund có tình huống xé lưới đối phương, tuy nhiên bàn thắng không được công nhận khi bóng đã trôi ra ngoài đường biên trước đó.
Sau 798 phút thi đấu, 9 lần đá chính; Hojlund vẫn chưa đóng góp bàn thắng hay pha kiến tạo nào. Con số thống kê ảm đạm dành cho chân sút trị giá đến 72 triệu bảng.
2. Tỷ lệ dứt điểm ít ỏi
Bên cạnh việc khô hạn bàn thắng, Hojlund cũng nhạt nhòa ở khía cạnh chăm chỉ thực hiện cú sút. Theo số liệu thống kê đáng tin cậy, chân sút 20 tuổi thực hiện trung bình 1.3 cú sút mỗi trận ở Premier League, ít hơn đáng kể so với 1.8 cú sút ở Champions League; trung bình 2.9 pha dứt điểm mỗi 90 phút ở vòng loại EURO 2024.
Phong độ thời gian gần đây của Hojlund báo động không kém. Cựu cầu thủ Atalanta tung ra vỏn vẹn 3 cú sút sau năm trận đấu với Bayern Munich, Chelsea, Bournemouth, Newcastle và Galatasaray, chỉ một cú sút đi trúng đích.
Hojlund đánh dấu ngày thi đấu tệ hại khi Man United thua 0-1 trước Bayern Munich: 18 lần chạm bóng, không tung ra bất kỳ cú sút nào.
3. Thiếu sự hỗ trợ
Hojlund chơi tệ và điều đó được cộng hưởng từ lối đá có phần quá cá nhân từ các ngôi sao tấn công khác của Man United. Alejandro Garnacho quyết định đột phá một mình ở trận thua 0-1 trước Bayern Munich thay vì kết nối với Hojlund.
Thêm một minh chứng khác. Ở trận thua 0-3 của Man United trước Bournemouth, Diogo Dalot đi bóng cá nhân trước khi tự mình dứt điểm, phớt lờ lời xin bóng từ Hojlund.
"Cậu ấy hiện tại trông kém tự tin. Các cầu thủ chạy cánh Man United thi đấu cá nhân, muốn giữ bóng cho riêng mình. Đối đầu Bayern, Antony không bao giờ ngẩng đầu chơi bóng. Chẳng có sự kết nối nào trên hàng công. Đó là vấn đề nghiêm trọng," Chris Sutton nhận định.
4. Hàng tiền vệ chơi không tốt
Hàng tiền vệ Man United không cung cấp đủ bóng cho tuyến trên. Quỷ đỏ không thể triển khai lối chơi kiểm soát bóng theo ý đồ của Ten Hag. Nhược điểm vô hình trung ảnh hưởng lớn đến Hojlund.
Tiền đạo người Đan Mạch không thể một mình làm tất cả nhiệm vụ: kéo bóng, di chuyển, xâm nhập vòng cấm địa, ghi bàn, kiến tạo....
Hojlund cần sự kết nối, hỗ trợ nhiều hơn từ khu trung tuyến. Christian Eriksen là người có thể chấp cánh cho Hojlund. Đáng tiếc, tiền vệ người Đan Mạch không đảm bảo thể lực, ngồi ngoài từ giữa tháng 11 bởi chấn thương.
Bên cạnh đó, tân binh Mason Mount hòa nhập chậm chạp và chưa thể trở thành cầu nối với Hojlund trên hàng công.