Những HLV với danh hiệu để đời: Thà một phút huy hoàng rồi tắt

16:03 Chủ nhật 24/11/2019

TinTheThao.com.vnTrong làng túc cầu, nhiều HLV hiểu rằng đôi khi số phận chỉ cho họ một lần trong đời để tạo nên điều kỳ diệu nào đó cho nên phải biết nắm bắt triệt để.

Với Pep Guardiola hay Jose Mourinho… thì danh hiệu mà họ có được là cả bộ sưu tập. Tuy nhiên cũng có không ít HLV danh tiếng nhưng cả đời có thể chỉ giành được một danh hiệu lừng lẫy để lưu danh.

Manuel Pellegrini

Từng dẫn dắt cả Real Madrid nhưng danh hiệu lớn nhất đối với Manuel Pellegrini chính là Premier League năm 2014 cùng Man City. Sau đó, ông đã sang làm việc tại Trung Quốc và quay lại nước Anh dẫn dắt đội bóng tầm trung là West Ham. Với HLV người Chile năm nay đã 66 tuổi thì đỉnh vinh quang cùng Man City có lẽ là điều để người ta nói về ông nhiều nhất.

 - Bóng Đá

Pellegrini vô địch Anh năm 2014 cùng Man City. 

Claudio Ranieri

Nổi tiếng với biệt danh là Gã thợ hàn nhưng cũng vì vậy mà người ta biết đến ông bởi khả năng chữa lành vết thương cho các CLB hơn là một nhà vô địch thực thụ. Dẫn dắt rất nhiều CLB nhưng cho đến lúc này cựu HLV của Fiorentina, Napoli, Valencia, Atletico Madrid, Parma, Juventus, AS Roma, Inter Milan, Chelsea… chỉ có một lần bước lên đỉnh cao là cùng Leicester City vô địch Premier League 2016. Danh hiệu này cũng giúp ông đoạt những giải thưởng như HLV xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh và thế giới cùng năm ấy. Với Raniei, đúng là thà một phút huy hoàng rồi tắt.

 - Bóng Đá

Ranieri với đỉnh cao Premier League 2016 với Leicester City. 

Roberto Di Matteo

Một tên tuổi HLV không quá nổi trội trong làng túc cầu thế giới nếu như ông không bất ngờ được chọn làm HLV tạm quyền của Chelsea và giành luôn Champions League năm 2012. Đó vẫn là dấu son của CLB thành Luân Đôn và là tất cả những gì mà HLV này làm được cho đến bây giờ.

 - Bóng Đá

  Di Matteo - kẻ đóng thế vĩ đại.

Andre Villas - Boas

Năm 2011, Porto do Andre Villas - Boas dẫn dắt đoạt Europa League. Ngay tức thì người ta gọi ông là Jose Mourinho đệ nhị. Và khi Villas Boas chuyển đến Chelsea vào tháng 06.2011 thì nhiều kỳ vọng rằng ông sẽ làm được như Mourinho ngày trước. Nhưng gần 10 năm đã trôi qua khi kinh qua nhiều CLB như Chelsea, Tottenham, Zenit hay đến cả Trung Quốc nhưng thành tích của “Mourinho đệ nhị” chẳng có gì đáng kể thêm.

 - Bóng Đá

 Mourinho đệ nhị và chức vô địch Europa League 2011.

Fernando Santos

Euro 2016, Bồ Đào Nha gây bất ngờ khi đánh bại tuyển Pháp trong trận chung kết để lên ngôi vô địch. Và người viết nên câu chuyện thần kỳ cho bóng đá Bồ Đào Nha đó chính là HLV Fernando Santos - một HLV chẳng mấy nổi tiếng trên bình diện Châu Âu. Dù bây giờ Bồ Đào Nha có lực lượng khá tốt với những nhân tố mới nổi như Joao Felix hay Bernando Silva nhưng có lẽ họ cũng khó làm nên điều thần kỳ nào nữa.

 - Bóng Đá

  Bồ Đào Nha lên ngôi tại Euro 2016.

Otto Rehhagel

Tuy từng đoạt nhiều danh hiệu tại Đức và cũng là HLV nổi tiếng nhưng chẳng mấy ai dám tin có một ngày Otto Rehhagel có thể giúp Hy Lạp đoạt Euro 2004 bất chấp ngay từ vòng bảng họ phải đương đầu cùng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Chỉ cần với chiến tích “không có lần thứ hai trong đời” ấy, cái tên Otto Rehhagel cũng mãi được người ta nhớ tới.

 - Bóng Đá

 Câu chuyện cổ tích năm 2004 của Hy Lạp. 

Trong bóng đá, sự thành công luôn cần có may mắn đi cùng. Và những Ranieri, Di Matteo… có thể tên tuổi họ không quá lẫy lừng nhưng số phận đã chọn họ được một lần ca tụng. Thế là đủ rồi.

Cát Tường | 15:35 24/11/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục