Đâu là đội hình mạnh nhất của đội tuyển Anh?

01:34 Thứ tư 09/09/2015

Câu hỏi ấy có vẻ như chính HLV Roy Hodgson cũng chưa thể trả lời bởi ông đang có nhiều sự lựa chọn nhưng không nhiều người trong đó đáp ứng được sự kì vọng.

Đội tuyển Anh đã giành vé tới VCK EURO 2016. Ảnh: Internet.

Hủy diệt San Marino với tỉ số 6-0, đội tuyển Anh đã trở thành đội bóng đầu tiên giành vé tham dự VCK EURO 2016. Đặc biệt, Tam sư là đội bóng duy nhất ở vòng loại đang duy trì mạch toàn thắng.

Sau khi đoạt vé sớm, rất nhiều cầu thủ Anh lên tiếng cho rằng đội bóng của họ đủ khả năng giành chức vô địch châu Âu ở Pháp vào mùa Hè năm sau. Người Anh cũng hi vọng như vậy nhưng HLV Roy Hodgson vẫn đang loay hoay, chưa tìm ra đội hình ưng ý nhất cho VCK EURO sắp tới.

Cụ thể, theo thống kê từ SportMail, trong 1 năm qua, kể từ trận mở màn vòng loại EURO 2016 với Thụy Sĩ, HLV Roy Hodgson đã sử dụng tổng cộng 32 cầu thủ khác nhau. Trong giai đoạn này, đội tuyển Anh tham dự 10 trận đấu khác nhau (7 trận vòng loại, 3 trận giao hữu).

Thống kê trên cho thấy HLV Hogson vẫn đang tích cực thử nghiệm. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, ông vẫn chưa tìm được 1 đội hình ưng ý.

Chẳng bởi thế mà chiến lược gia này chưa từng sử dụng 4 hậu vệ giống nhau ở 2 trận đấu liên tiếp. Trên hàng tiền vệ cũng vậy! Wilshere, Henderson và Delph là những người thi đấu nhiều nhất nhưng cũng chỉ có 3 trận được sát cánh cùng nhau.

Trong 32 cầu thủ Anh mà HLV Roy Hodgson đã sử dụng trong 1 năm qua, Wayne Rooney là người duy nhất ra sân đủ 10 trận. Tiếp đến là Joe Hart, Gary Cahill, Jordan Henderson và Jack Wilshere.

Nếu căn cứ số lần ra sân và phân định theo vị trí, có thể tìm ra đội hình ưng ý nhất của HLV Roy Hodgson.

ĐH được HLV Hodgson tin tưởng nhất: Hart (9 trận); Clyne (5), Cahill (8), Jagielka (5), Gibbs (4); Wilshere (7), Henderson (8), Delph (5); Sterling (6); Rooney (10), Welbeck (6).

ĐH đươc lựa chọn nhiều nhất của HLV Roy Hodgson. Ảnh: Internet.

Danh sách 32 cầu thủ mà HLV Hodgson đã sử dụng trong vòng 1 năm qua

Thủ môn (2): Hart, Forster.

Hậu vệ (11): Stones, Cahill, Jones, Baines, Jagielka, Chambers, Gibbs, Clyne, Smalling, Shaw, Bertrand.

Tiền vệ (12): Wilshere, Henderson, Delph, Milner, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Townsend, Downing, Barkley, Carrick, Mason, Shelvey.

Tiền đạo (7): Rooney, Welbeck, Sterling, Lambert, Walcott, Kane, Vardy.

Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục