Đội tuyển yếu nhất châu Âu lập kỷ lục

07:24 Thứ ba 21/11/2023

TinTheThao.com.vnĐTQG San Marino thiết lập cột mốc đáng nhớ ở cuộc đối đầu với Phần Lan trong khuôn khổ vòng loại EURO 2024.

Rạng sáng 21/11 (giờ Việt Nam), đội tuyển San Marino bước vào trận đấu cuối cùng tại vòng loại EURO 2024 gặp đối thủ Phần Lan. Không có gì bất ngờ, đội bóng đứng thứ hạng 207 FIFA và bị xếp cuối cùng ở bảng đánh giá sức mạnh các đội tuyển châu Âu tiếp tục không giành được điểm số.

Đội tuyển yếu nhất châu Âu lập kỷ lục - Bóng Đá

San Marino được an ủi phần nào với bàn thắng danh dự trong trận đấu với Phần Lan mới đây.

Ở các phút 50 và 58, thủ thành bên San Marino vào lưới nhặt bóng khi để Pyry Soiri lập cú đúp. Đến lúc trọng tài chuẩn bị thổi hồi còi kết thúc trận đấu, đội tuyển của quốc gia có dân số gần 34 nghìn người được hưởng phạt đền.

Trên chấm 11m, cầu thủ vào sân thay người, Filippo Berardi không mắc sai lầm, rút ngắn cách biệt xuống còn một bàn. Đây là bàn thắng thứ 31 của San Marino trong trận đấu quốc tế chính thức thứ 204 của họ, đồng thời cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, các cầu thủ San Marino lập công trong 3 trận đấu liên tiếp. Trước đó, đoàn quân của HLV Fabrizio Costantini sút tung lưới Kazakhstan và Đan Mạch.

Thống kế khác chỉ ra, San Marino đã không thắng trong hơn 19 năm. Lần gần nhất các cầu thủ của đội tuyển này tận hưởng niềm vui diễn ra vào năm 2004, sau khi đả bại Liechtenstein với tỷ số 1-0.

Vào năm 1988, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) kết nạp đội tuyển bóng đá San Marino. Kể từ đó, đội tuyển này thua 194 trận, 9 lần cầm hòa và chỉ thắng duy nhất một trận.

Minh Đức | 06:26 21/11/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục