Becamex Bình Dương: Vận may ngoảnh mặt

07:46 Thứ hai 01/07/2013

Bị V.Ninh Bình cầm hòa ngay trên sân nhà, thầy trò ông Hải “lơ” bỏ lỡ cơ hội cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng.

Sau trận hòa trên thế thắng trước SHB Đà Nẵng ngay tại Chi Lăng ở vòng 12, lãnh đạo đội bóng đất Thủ xác định 4 trận đấu liên tiếp trước những XMXT Sài Gòn, V.Ninh Bình, Đồng Tâm Long An và Đồng Nai sẽ là các trận đấu bản lề nếu B.Bình Dương muốn cải thiện thứ hạng trên BXH. Mệnh lệnh phải thắng đã được phát đi từ Ban lãnh đạo đội bóng.

“Chúng tôi buộc phải giành được 3 điểm trước những XMXT Sài Gòn, V.Ninh Bình, Đồng Tâm Long An và cả Đồng Nai để tạo đà tâm lý trước khi bước vào chuỗi trận đầy gian nan ở cuối mùa giải. Bởi chúng tôi sẽ phải trải qua “liên khúc” 5 trận đấu phải hành quân ra Bắc vào Nam và đối đầu với những đội bóng cực mạnh như Hà Nội T&T, Sông Lam Nghệ An, XMV Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai và Thanh Hóa. Hồi đầu mùa giải chúng tôi cũng đã có công văn với Ban tổ chức giải về lịch thi đấu bất lợi này, nhưng không hiểu sao họ vẫn cứ…làm ngơ”, một lãnh đạo đội bóng đất Thủ đã cho biết.

Bình Dương (đỏ) đã không thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng

Ở trận tiếp XMXT Sài Gòn thuộc vòng 13, các cầu thủ B.Bình Dương đã chọc thủng lưới đội bóng hàng xóm 3 bàn ngay trong hiệp đấu thứ nhất để giành trọn 3 điểm và tạm thời thoát khỏi cái vị trí chót BXH ám ảnh đội bóng đất Thủ từ đầu mùa giải. Tuy nhiên, cũng sau trận tiếp XMXT Sài Gòn, rất nhiều những ánh mắt hoài nghi hướng về phía thầy trò ông Hải “lơ” khi đội bóng nhà bầu Thụy đã đá như muốn buông để giúp B.Bình Dương có được 3 điểm trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Dù thế nào thì trận thắng trước XMXT Sài Gòn đã giúp các cầu thủ B.Bình Dương hưng phấn hơn rất nhiều trước cuộc đối đầu với V.Ninh Bình ở vòng 14. Theo giới chuyên môn nhận định, đội bóng đất Thủ không quá khó để bỏ túi thêm 3 điểm bởi đội bóng cố đô Hoa Lư có lực lượng bị đánh giá yếu hơn, cũng như việc thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ thường thi đấu không tốt trong các trận đấu trên sân khách.

Trong các trận đấu gần đây, GĐKT Lê Thụy Hải dường như đã tìm ra bộ khung để giúp đội bóng đất Thủ thi đấu ngày một ổn định. Ở hàng thủ, Đặng Văn Robert và Quang Thanh dần mang đến sự yên tâm ở hai bên cánh. Trong khi đó, trung vệ nhập tịch Nguyễn Hoàng Helio chơi ăn ý bên cạnh Mai Xuân Hợp. Hàng tiền vệ luôn là nơi khiến ông Hải “lơ” phải đau đầu thì giờ cũng đã có lời giải. Hữu Thắng dù đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ nhưng vẫn cho thấy khả năng cầm trịch đáng chú ý của mình ở khu trung tuyến, và điều quan trọng nhất là lão tướng này là đối tác khá ăn ý của Aniekan.

Chính sự trở lại của những cựu binh như Hữu Thắng, Philani, Anh Đức…đã giúp đội bóng đất Thủ giành những kết quả khả quan trong thời gian qua. Với những lợi thế kể trên, các học trò của ông Lê Thụy Hải nhập cuộc tốt và tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Nguyễn Văn Kiên. Những cơ hội liên tiếp được tạo ra trước khung thành của đội khách nhưng hầu hết đều bị thủ thành Văn Hưng cản phá, hoặc các cầu thủ chủ nhà dứt điểm trúng hết xà ngang đến cột dọc một cách kỳ lạ.

Sang hiệp hai, GĐKT Lê Thụy Hải có sự thay đổi đáng chú ý khi tung Huỳnh Kesley và Quang Vinh vào sân để tăng cường tấn công, nhưng đội chủ nhà vẫn bất lực trước hàng phòng ngự được tổ chức khá chặt chẽ dưới sự chỉ đạo của trung vệ ĐTQG Nguyễn Gia Từ. Ở những phút cuối trận, dù được chơi hơn người khi hậu vệ Chu Ngọc Anh nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân nhưng B.Bình Dương vẫn không thể xuyên thủng mảnh lưới đội khách.

Thi đấu áp đảo hoàn toàn đối thủ nhưng B.Bình Dương bị V.Ninh Bình cầm hòa đáng tiếc. Thầy trò ông Hải “lơ” chỉ còn biết tự trách mình khi đã bỏ lỡ cơ hội để chiếm vị trí thứ 9 của chính V.Ninh Bình. Tuy nhiên, B.Bình Dương đã nhảy lên được vị trí thứ 10 trên BXH khi ở vòng đấu này hai đối thủ trực tiếp là K.Kiên Giang và Đồng Tâm Long An đều phải nhận những trận thua đậm trước Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An.
Tuấn Hữu | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục