Sharapova chẳng lo việc có nguy cơ vắng mặt ở Wimbledon

21:35 Thứ hai 08/05/2017

TinTheThao.com.vnMaria Sharapova khẳng định cô sẽ thi đấu hết mình cho dù có được dự Wimbledon hay không.

GettyImages673171824_1

 Sharapova không quá lo lắng về nguy cơ lỡ hẹn với Wimbledon. Ảnh: Internet.

Chia sẻ trên trang tsn.ca, Maria Sharapova sau khi vất vả vượt qua Mirjan Lucic-Baroni để lọt vào vòng 2 Madrid Open đã chia sẻ rằng vẫn còn quá sớm để nghĩ về chuyện liệu mình có thể giành vé chính thức hoặc được nhận suất đặc cách tham dự Wimbledon 2017 (diễn ra từ ngày 3/7 đến 16/7) hay không.

“Ý tôi là, nhìn này, tôi vẫn rất muốn có một vị trí để cạnh tranh tại sự kiện quan trọng đó. Điều này rất có ý nghĩa với tôi, nhưng bây giờ, điều đó vẫn còn quá xa," ngôi sao xinh đẹp người Nga cho biết.

Phát biểu sau khi lọt vào bán kết WTA Stuttgart Open 2017 – giải đấu đầu tiên Sharapova trở lại sau 15 tháng bị cấm thi đấu vì doping, cô cho rằng động lực thi đấu để khẳng định mình của bản thân vẫn rất cao: “Tôi cảm thấy như mình là một tay vợt phá kỉ lục nào đó vậy. Tôi vẫn sẽ nỗ lực thi đấu dù có được tham dự giải đấu đó hay không.”

Sharapova từng 5 lần vô địch Grand Slam đánh đơn thuộc cả 4 loại, trong đó có 1 lần “Búp bê Nga” đăng quang Wimbledon 2004 khi mới 17 tuổi.

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 21:35 08/05/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục