10 võ sĩ quyền anh hạng trung hay nhất mọi thời đại

19:22 Thứ hai 11/05/2020

Hạng trung được tổ chức thi đấu từ năm 1840 và ghi nhận nhiều võ sĩ xuất sắc. Xét về kỹ thuật và thành tích, Holman Williams là một trong 10 võ sĩ hay nhất mọi thời đại.

Quyen-Anh-01

Ví trí thứ nhất thuộc về Harry Greb. Cố võ sĩ người Mỹ là nhà vô địch hạng trung thế giới từ năm 1923 đến 1926. Greb nổi tiếng với phong cách chiến đấu cực kỳ hung hăng và nhanh nhẹn. Ông khiến đối thủ khó khăn trong việc nắm bắt cách di chuyển. Trong suốt sự nghiệp, huyền thoại người Mỹ thượng đài tới 298 trận và có 261 chiến thắng. Ảnh: The Fight City.

Quyen-Anh-02

Xếp thứ 2 là Carlos Monzon. Cố võ sĩ người Argentina từng giữ chức vô địch hạng trung thế giới trong 7 năm. Ông bảo vệ thành công danh hiệu 14 lần trước 11 võ sĩ khác nhau. Monzon nổi tiếng với tốc độ và lực đấm uy lực. Ông giã từ sự nghiệp với 87 chiến thắng sau 100 trận thượng đài.

Quyen-Anh-03

Cái tên tiếp theo là Marvelous Marvin Hagler. Cựu võ sĩ người Mỹ là nhà vô địch thế giới hạng trung từ năm 1980 đến 1987. Ông là người giữ tỷ lệ knock-out cao nhất trong tất cả nhà vô địch hạng trung với 78%. Năm 1987, Hagler kết thúc sự nghiệp với 62 chiến thắng sau 67 trận. Ảnh: USA TODAY Sports.

Quyen-Anh-04

Vị trí thứ 4 là Sugar Ray Robinson. Huyền thoại người Mỹ giữ danh hiệu hạng nặng thế giới từ năm 1946 đến 1951 và giành danh hiệu hạng trung thế giới một năm sau đó. Năm 1952, Robinson tuyên bố giải nghệ, nhưng đã trở lại và giành danh hiệu hạng trung vào năm 1955. Sau 200 trận đấu trong sự nghiệp, cố võ sĩ người Mỹ giành 172 chiến thắng. Ảnh: Los Angesles Times.

Quyen-Anh-05

Xếp thứ 5 là Stanley Ketchel. Cố võ sĩ người Mỹ bắt đầu sự nghiệp từ năm 16 tuổi. Tháng 2/1908, ông trở thành nhà vô địch hạng trung thế giới. Trong suốt sự nghiệp, Ketchel giành 51 chiến thắng sau 64 trận. Năm 24 tuổi, huyền thoại người Mỹ qua đời tại trang trại ở Conway, Missouri. Ảnh: Boxing News.

Quyen-Anh-06

Sau Ketchel là Mike Gibbons. Dù không đạt danh hiệu hạng trung chính thức, huyền thoại người Mỹ vẫn được xem là một trong những võ sĩ hạng trung tốt nhất mọi thời đại. Trong suốt sự nghiệp, ông giành 112 chiến thắng sau 133 trận. Năm 1922, Gibbons tuyên bố giải nghệ vì thị lực yếu. Sau đó, ông trở thành thành viên của Ủy ban Thể thao bang Minnesota. Ảnh: Morro Bay.

Quyen-Anh-07

Vị trí thứ 7 là Bernard Hopkins. Cựu võ sĩ 55 tuổi là một trong những tay đấm thành công nhất trong 3 thập niên qua. Ông từng nhiều lần vô địch thế giới ở 2 hạng cân, bao gồm hạng trung và hạng dưới nặng. Hopkins lần đầu tiên trở thành nhà vô địch thế giới bằng cách giành danh hiệu hạng trung IBF vào năm 1995. Sau 67 trận trong sự nghiệp, ông giành 55 chiến thắng. Ảnh: The Ring.

Quyen-Anh-08

Cái tên tiếp theo là Charley Burley. Cố võ sĩ người Mỹ giành danh hiệu hạng trung sau khi đánh bại Archie Moore vào năm 1944. Ông cũng là võ sĩ nắm giữ đai vô địch ở hai hạng cân, bao gồm hạng nặng và hạng trung. Trong suốt sự nghiệp, Burley giành 83 chiến thắng sau 98 trận. Ảnh: The Daily Beast.

Quyen-Anh-09

Xếp thứ 9 là Tommy Ryan. Huyền thoại người Mỹ là nhà vô địch hạng trung thế giới từ năm 1898 đến 1906. Ông cũng giành danh hiệu hạng nặng sau khi đánh bại Mysterious Billy Smith vào năm 1894. Sau khi giải nghệ vào năm 1907, Ryan làm huấn luyện viên quyền anh. Trong suốt sự nghiệp, ông giành 84 chiến thắng sau 105 trận. Ảnh: Bison Ops.

Quyen-Anh-10

Vị trí cuối cùng là Holman Williams. Cố võ sĩ người Mỹ bắt đầu sự nghiệp ở hạng nhẹ. Khi thi đấu ở hạng trung, ông giành danh hiệu vô địch trong lần tái đấu với Charley Burley vào năm 1942. Sau 175 trận trong sự nghiệp, Williams giành 145 chiến thắng. Năm 1967, ông qua đời vì vụ hoả hoạn ở nơi làm việc. Ảnh: Boxing.com.

Tuệ An - Zing.vn | 16:01 11/05/2020
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục