Phản ứng của Trưởng Ban Trọng tài trước sự cố Văn Quyết

17:54 Thứ ba 18/04/2023

Trưởng ban Trọng tài Đặng Thanh Hạ cho biết ông rất buồn vì vụ xô xát của tuyển thủ quốc gia Văn Quyết với trợ lý trọng tài trong trận Bình Định - CLB Hà Nội tối 17/4.

Phản ứng của Trưởng Ban Trọng tài trước sự cố Văn Quyết - Bóng Đá

Văn Quyết có thể nhận thêm án phạt nguội sau vụ xô xát với trọng tài trên sân Quy Nhơn. Ảnh: Minh Chiến.

Tôi rất buồn vì việc đó xảy ra. Khi ta động chạm tới nhau thì vấn đề lớn nhất là ta không tôn trọng nhau chứ không phải là cái đau (về thể xác - PV). Với bóng đá, trọng tài là một quan chức. Việc này, tôi chỉ thấy buồn thôi. Còn xử lý thế nào thì có quy chế, có ban kỷ luật, tôi không muốn đề cập ở đây”, ông Hạ chia sẻ với báo giới gần một ngày sau sự cố của đội trưởng CLB Hà Nội.

Tình huống tranh cãi đến ngay sau tiếng còi khép lại trận thua 1-3 của CLB Hà Nội trước Bình Định trên sân Quy Nhơn. Phản ứng với quyết định thổi phạt đền cho Bình Định, một số cầu thủ đội Hà Nội gồm Văn Quyết, Bùi Hoàng Việt Anh và Quan Văn Chuẩn đã tiến tới phân bua với trọng tài. Nguồn tin của Zing khẳng định Văn Quyết đã thúc cùi chỏ vào trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành. Ông Thành là người tư vấn cho trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải thổi phạt đền đội Hà Nội ở phút 61.

Quả phạt đền này là bước ngoặt của trận đấu. Rafaelson nâng tỷ số lên 2-1 trước khi CLB Bình Định thắng 3-1 chung cuộc. Đây là thất bại đầu tiên của đội đương kim vô địch ở mùa 2023.

Đội trưởng CLB Hà Nội sau đó thừa nhận hành động của mình và đã gọi điện xin lỗi ông Nguyên Thành. VPF sẽ căn cứ theo báo cáo của tổ trọng tài và giám sát trận đấu, cân nhắc việc có hay không phạt nguội Văn Quyết.

Diễn biến trên sân Quy Nhơn kéo dài chuỗi sự kiện liên quan tới trọng tài trong 3 vòng V-League gần đây. Các trọng tài có nhiều tình huống gây tranh cãi, khiến dư luận và các đội bóng bức xúc. Nhiều ý kiến đã lên tiếng, đòi hỏi nâng cao chất lượng trọng tài.

Phản ứng của Trưởng Ban Trọng tài trước sự cố Văn Quyết - Bóng Đá

Trưởng Ban Trọng tài VFF Đặng Thanh Hạ (giữa) chia sẻ trong ngày đầu khóa đào tạo trọng tài VAR đợt hai tại Hà Nội. Ảnh: VFF.

Nói về công tác trọng tài 7 vòng đã qua, ông Hạ nhấn mạnh: “Không ai muốn sai sót nhưng công tác trọng tài thì sai sót vẫn xảy ra. Kết thúc 7 vòng, có một quãng nghỉ cho SEA Games. Đây là thời gian Ban Trọng tài ngồi nhìn lại sai sót thời gian vừa qua, lấy kinh nghiệm cho tất cả trọng tài. Có thể là trực tiếp tập trung hoặc trực tuyến trước vòng 8, Ban Trọng tài sẽ đánh giá lại năng lực từng trọng tài để có sự phân công hợp lý hơn khi V-League trở lại”.

Ở vòng 7 vừa qua, V-League đã phải dùng tới hai trọng tài Malaysia cho các trận cầu tiềm ẩn căng thẳng là Thanh Hóa - CLB TP.HCM và Khánh Hòa - Đà Nẵng. Ông Hạ chia sẻ: “Đầu năm, VFF đã ký kết với Liên đoàn Bóng đá Malaysia về việc trao đổi trọng tài giữa hai nước. Lực lượng trọng tài của ta hiện rất mỏng. Vòng vừa rồi có trọng tài Malaysia vì hai trọng tài hàng đầu của ta (Trần Đình Thịnh, Nguyễn Ngọc Châu - PV) chấn thương. Thời gian tới, khi thấy cần thiết, để đảm bảo an toàn cho giải, tạo niềm tin cho các đội bóng, ta sẵn sàng mời tiếp trọng tài. Mục đích cao nhất là giải đấu an toàn và thành công về mặt chuyên môn”.

Cũng trong hôm nay (18/4), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức khóa đào tạo trọng tài VAR đợt hai từ ngày 18/4 tới 3/5 tại Hà Nội. 18 trọng tài, trợ lý trọng tài với sự hỗ trợ của 4 giảng viên người Việt và một giảng viên FIFA sẽ thực hành phân tích trên tối thiểu 25 băng hình tình huống khác nhau. Trước đó ở đợt một, các trọng tài đã thực hành, học tập trên tối thiểu 25 tình huống đơn giản hơn.

VFF, VPF cũng đang đẩy nhanh quá trình triển khai VAR ở các giải chuyên nghiệp. Bên cạnh hai xe VAR do FIFA tài trợ sắp về Việt Nam, VPF đã mua thêm hai xe VAR khác bằng nguồn vốn xã hội hóa. Mục tiêu của bóng đá Việt Nam là triển khai được VAR từ mùa giải 2023/24.

Nguồn: Zing.vn
Minh Chiến | 17:08 18/04/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục