Tuấn Anh nói lời cay đắng về việc giành danh hiệu

08:33 Thứ hai 20/11/2023

TinTheThao.com.vnTiền vệ người Thái bình trải lòng về con đường tìm kiếm danh hiệu trong màu áo CLB HAGL.

Nhiều năm qua, Nguyễn Tuấn Anh là gương mặt trụ cột của CLB HAGL lẫn ĐT Việt Nam ở tuyến giữa. Không may mắn như nhiều cầu thủ tài năng khác, sự nghiệp của "chàng Nhô" trải qua nhiều trắc trở vì chấn thương, kể từ thời điểm bùng nổ trong màu áo U19 Việt Nam.

Tuấn Anh từng nhận được sự quan tâm từ CLB Olympiacos của Hy Lạp, trong chuyến tập huấn tại Arsenal. Dù thế, chấn thương dây chằng đầu gối đã cản trở bước tiến đầy hứa hẹn của tiền vệ người Thái Bình. Sau đó, những trải nghiệm trong màu áo Yokohama FC tại Nhật Bản đã giúp anh trưởng thành rất nhiều.

Tuấn Anh trải lòng - Bóng Đá

 Số 11 của HAGL luôn thi đấu hết mình trên sân cỏ.

Tại V-League, ngôi sao thuộc biên chế HAGL dù nỗ lực nhưng vẫn chưa giành được danh hiệu tập thể nào cùng đội bóng phố Núi. Tuấn Anh trải lòng về điều này qua trích dẫn từ Soha:

"Tôi nghĩ không chỉ cầu thủ mà bất kỳ ai làm việc cũng mong muốn nhận được sự thừa nhận của mọi người. Tuy nhiên cuộc sống đôi khi không theo ý mình được, và những điều mình muốn cũng không nhất thiết phải nói ra.

Bản thân tôi cũng muốn có danh hiệu, tuy nhiên mình phải có cái nhìn tổng quát về những điều xung quanh mình. Mình cũng cố gắng, cũng quyết tâm nhưng đôi khi cũng phải học cách chấp nhận vì cuộc sống là như thế và mình không thể làm gì khác được."

Hiện tại, ở tuổi 28, Tuấn Anh vẫn có những đóng góp quan trọng cho CLB chủ quản cũng như ĐTQG. Tiền vệ HAGL được kỳ vọng sẽ giúp đoàn quân HLV Philippe Troussier hạn chế sức mạnh tuyến giữa của ĐT Iraq trong trận đấu Vòng loại World Cup 2026 vào ngày mai (21/11).

Dương Quang | 07:35 20/11/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục