Tăng số lượng ngoại binh có làm chất lượng V-League nâng cao?

00:40 Thứ tư 29/11/2017

TinTheThao.com.vnGiải vô địch quốc gia giảm sút về chất lượng có thể được nhiều người nhìn ra, nhưng để nâng cao nó lên, không phải chỉ một văn bản, hay một quy định là làm được.

V-League 2017 đã khép lại với một màn đua vô địch kịch tính và hấp dẫn đến phút cuối cùng. Tuy vậy, sự kịch tính là có nhưng chất lượng chuyên môn của cả giải đấu thì lại có vẻ không cao, số lượng khán giả giảm sút và sự chú ý thường xuyên được dành cho những chuyện bên lề như trọng tài bắt sai hay cầu thủ đá thô bạo,... phần nào là minh chứng cho sự kém chuyên môn của V-League.

 - Bóng Đá

 Lê Công Vinh đề xuất tăng suất ngoại binh ở V-League. Ảnh: Đình Viên.

Mới đây, nhiều nhà quản lý, HLV các CLB, cựu tuyển thủ quốc gia như Lê Công Vinh hay Nguyễn Đức Thắng cũng đã lên tiếng về nguyên nhân khiến chất lượng V-League đi xuống. Đó là việc hạn chế ngoại binh ở mức 2 cầu thủ ngoại và 1 cầu thủ nhập tịch, khiến các CLB khó xoay sở và từ đó chất lượng các đội bóng kém đi.

Đây là những nhận định hoàn toàn đúng đắn. Trong khi nền bóng đá Việt ở trình độ yếu kém so với thế giới, chúng ta thua kém quá nhiều so với các nền bóng đá khác cả về thể lực lẫn kỹ chiến thuật, tư duy chơi bóng, thì bắt buộc phải “mở cửa” để hấp thu cái hay cái tốt của thế giới, còn nếu “bế quan tỏa cảng”, hạn chế ngoại binh thì dĩ nhiên sẽ càng ngày càng lạc hậu và yếu kém đi mà thôi. 

Tuy nhiên, đối với bóng đá Việt, không phải cứ “mở cửa” ồ ạt cho cầu thủ ngoại thì tự khắc nền bóng đá sẽ đi lên, mà cái chính vẫn là tự thân mỗi CLB phải có cách đi phù hợp. Như ở hiện tại, việc cho đăng ký 2 cầu thủ ngoại có thể xem là ít, nhưng nếu các CLB đưa được những cầu thủ chất lượng thực sự về, thì mọi chuyện sẽ rất khác. Đằng này, họ chỉ chuyên tâm tìm kiếm những cầu thủ giá rẻ, những cầu thủ “quen mặt” tại V-League và thường thì không nhiều CLB có thói quen cho cầu thủ của mình thời gian để hòa nhập mà bắt buộc họ phải “tỏa sáng” ngay.

Trường hợp Dyachenko là một ví dụ điển hình, khi chỉ vừa chơi được nửa mùa ở TP.HCM thì bị thanh lý hợp đồng một cách chóng vánh, thế nên người ta mới cho rằng khi anh ghi bàn vào lưới CLB cũ đã cố tình “khiêu khích” quyền Chủ tịch Lê Công Vinh, người quyết thanh lý hợp đồng với Dyachenko. Chẳng có gì có thể đảm bảo rằng, nếu tăng số ngoại binh lên 4, hay 5 người chẳng hạn, thì các CLB sẽ không giữ kiểu tuyển chọn cẩu thả và cách sử dụng ngoại binh không hợp lý như đang thể hiện hiện nay.

 - Bóng Đá

 Dyachenko và pha ăn mừng được cho là khiêu khích với quyền chủ tịch CLB TP.HCM.

Cách mua sắm, cách thử việc và cách sử dụng ngoại binh ở các CLB V-League đang tồn tại nhiều vấn đề. Chính điều này góp phần đưa chất lượng của lực lượng ngoại binh giảm và kéo luôn chất lượng CLB, chất lượng giải đấu đi xuống, chứ không phải chỉ vì quy định cứng nhắc của cơ quan quản lý đã nhắc đến ở trên.

Thế nên, trước khi VFF có thể có những sự thay đổi, chính các CLB ở V-League phải thay đổi trước. Ngoại binh đóng góp quan trọng cho thành công của họ thì họ phải có cách để khiến lực lượng này trở thành ưu tú nhất, và việc này phải làm bằng những hành động cụ thể chứ không phải chỉ là những lời nói suông.

(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

TinTheThao.com.vn - TTVN | 23:45 28/11/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục