Duy Mạnh quyết không tha thứ cho trung vệ HAGL

11:32 Thứ sáu 06/04/2018

Không giữ được bình tĩnh sau pha vào bóng có phần ác ý của đồng nghiệp Tăng Tiến bên phía HAGL, “nạn nhân” Duy Mạnh đã có những lời chia sẻ rất chân thành với nghiệp quần đùi áo số.

Trận đấu bù vòng 3 giữa Hà Nội FC và HAGL không được mãn nhãn như những gì người hâm mộ bóng đá cả nước kỳ vọng. Bởi không chỉ riêng người hâm mộ bóng đá thủ đô mà khán giả khắp cả nước hy vọng một trận đấu giàu chất lượng về chuyên môn khi Hà Nội FC và HAGL có tập hợp khá nhiều cầu thủ U23 Việt Nam. Những người hùng đã giúp bóng đá Việt Nam về nhì ở sân chơi châu Á vừa qua.

Văn Đại lập công, Hà Nội FC thắng tối thiểu Hải Phòng - Bóng Đá

Hà Nội FC thắng thuyết phục 5-0 HAGL trên sân Hàng Đẫy. 

Thế nhưng, khép lại 90 phút trên sân Hàng Đẫy, chiến thắng 5 “sao” của chủ nhà Hà Nội FC cho thấy sự khác biệt khá lớn về mặt chuyên môn mà hai đội bóng đem lại. Tuy nhiên, tình huống khiến truyền thông tốn nhiều giấy mực nhất chính là pha vào bóng rợn người của trung vệ Tăng Tiến (HAGL) với tiền vệ Duy Mạnh (Hà Nội FC) ở những phút đầu hiệp hai.

Theo nhận định và đánh giá khách quan nhiều người, trung vệ Tăng Tiến đã kìm hãm khá nhiều lực ở pha vào bóng với Duy Mạnh. Vậy nên, đã không có bất kỳ một hậu quả đáng tiếc nào xảy ra trung vệ của U23 Việt Nam, Đỗ Duy Mạnh. Tuy nhiên, không thật sự hài lòng về những gì đồng nghiệp Tăng Tiến gây ra, Duy Mạnh bức xúc kể lại pha vào bóng: “Lúc đó, tôi rất nóng bởi pha bóng kiểu như vậy có thể gây ra chấn thương nghiêm trọng có thể làm tôi phải nghỉ thi đấu dài hạn. Tôi từng đã phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương, nên lúc ấy tôi thật sự lo lắng.”

Dù giành trọn vẹn 3 điểm trước HAGL bằng chiến thắng thuyết phục 5-0, thế nhưng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã phải gánh chịu mất mát về mặt lực lượng. Cụ thể, ngoài Duy Mạnh gặp chấn thương rời sân sau pha va chạm kể trên với Tăng Tiến, trung vệ Đình Trọng cũng khá bầm dập khi đối đầu với tiền đạo Dimario và đã phải rời sân cuối hiệp 1.

 Duy Mạnh lên tiếng pha vào bóng triệt hạ của Tăng Tiến - Bóng Đá

Duy Mạnh chia sẻ cầu thủ chuyên nghiệp phải giữ cho đôi chân và nồi cơm của đồng nghiệp. Ảnh: LT.

Với pha vào bóng nhắm đến ống quyển của Duy Mạnh, trung vệ Tăng Tiến đã nhận thẻ đỏ trực tiếp, ngoài ra cầu thủ sinh năm 1996 này nhận án phạt nội bộ treo giò hết giai đoạn lượt đi của ban lãnh đạo HAGL. Chia sẻ về những pha bóng không đáng có trong bóng đá chuyên nghiệp, tiền vệ Duy Mạnh nói: "Khi chơi bóng chuyên nghiệp, cầu thủ cần tuyệt đối tránh những pha phạm lỗi nguy hiểm, giữ cho đôi chân và nồi cơm của đồng nghiệp. Trong trận đấu, hai bên cùng quyết tâm thi đấu nhưng phải tỉnh táo và chơi đẹp, để duy trì được nghề nghiệp lâu dài.”

Trong quá khứ ở sân chơi V-League, bóng đá Việt Nam từng chứng kiến những chấn thương kinh hoàng khi Đình Đồng (SLNA) gây ra cho Anh Hùng (An Giang) năm 2014. Mới đây, trung vệ Quế Ngọc Hải (SLNA) đã cướp đi sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của Anh Khoa (SHB Đà Nẵng) cuối mùa giải năm 2015 và cú vào bóng của Sầm Ngọc Đức (Hà Nội FC) và Anh Hùng (Hải Phòng) ở mùa 2016 vừa qua.

Phương Nam - BongDa.com.vn - TTVN | 11:25 06/04/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục