Thanh Hoá mất "họng pháo" chủ lực trước chuyến làm khách trước HAGL

17:46 Thứ sáu 26/04/2019 | 1

TinTheThao.com.vnTrước chuyến làm khách trên sân Pleiku của CLB HAGL, Thanh Hoá nhận 1 tin không vui về lực lượng khi nhân tố tấn công chủ lực bất ngờ dính chấn thương.

Trong bức tranh tối màu của CLB Thanh Hoá trong giai đoạn đầu mùa giải 2019, Hoàng Đình Tùng chính là điểm sáng đáng chú ý trên hàng công của đội bóng xứ Thanh. Tính đến thời điểm hiện tại, số 2 đã ghi được 2 bàn thắng (vào lưới Viettel và Sanna Khánh Hoà) và 1 kiến tạo (cho Văn Thắng ghi bàn vào lưới Sanna Khánh Hoà).

Thanh Hoá mất

 Hoàng Đình Tùng là nhân tố chủ lực trên hàng công của CLB Thanh Hoá. Ảnh: VPF.

Tuy nhiên, trước chuyến làm khách hứa hẹn nhiều cam go trên sân Pleiku của HAGL ở vòng đấu thứ 7 này, HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ không có sự phục vụ của Đình Tùng do cầu thủ này dính chấn thương sau trận hoà đáng tiếc trước Sanna Khánh Hoà cuối tuần qua. Theo đó, cầu thủ 31 tuổi được chẩn đoán bị căng bắp và khả năng phải nghỉ ít nhất 2 tuần.

Đây được xem là tổn thất rất lớn cho CLB Thanh Hoá khi Đình Tùng đang sở hữu phong độ ổn định và đóng góp nhiều cho mặt trận tấn công của CLB. Nhất là trong bối cảnh Rimario Allando Gordon chưa có được tần suất ghi bàn ổn định. Hơn thế nữa, đối thủ của họ - HAGL trong ngày ra mắt của tân HLV Lee Tae-hoon nhiều khả năng sẽ chơi máu lửa để giành trọn 3 điểm, qua đó cải thiện vị trí trên BXH V-League.

Thanh Hoá mất

 Thanh Hoá đang rất khó khăn khi đang xếp cuối bảng.

Hiện tại, CLB Thanh Hoá đang xếp ở vị trí cuối bảng khi chỉ mới giành được 3 điểm sau 3 trận hoà và 3 thất bại. Đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn đang đi tìm chiến thắng đầu tay ở mùa giải năm nay.

Nguyên nhân của hiện tình này chính là sự ra đi hàng loạt của các trụ cột trước mùa giải mới sau khi tập đoàn FLC rút khỏi CLB. Đã có đến 10 cái tên nói lời chia tay với đội chủ sân Thanh Hoá để tìm bến đỗ mới. Đáng chú ý có: Nguyễn Thanh Thắng, Pape Omar Faye, Trịnh Quang Vinh, Lê Quốc Phương, Ngô Hoàng Thịnh, Trần Đình Đồng, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng, ...

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, Thanh Hoá chỉ mang về 3 cái tên: Lương Bá Sơn, Vũ Tuyên Quang và Bùi Văn Long. Với lực lượng đã mỏng đi, niềm hy vọng lớn nhất của đội bóng xứ Thanh là các cầu thủ trụ cột như Văn Thắng, Tiến Thành, Đình Tùng hay Romario. Tuy nhiên, khi phong độ của Romario còn phập phù và những cái tên khác chưa thể hiện được nhiều thì Thanh Hoá khó có được kết quả như ý.

Thanh Hoá mất

 Romario chưa đạt phong độ tốt trong giai đoạn đầu mùa giải.

Vào lúc 17h00 ngày 28/04, Thanh Hoá sẽ đụng độ chủ nhà HAGL trong khuôn khổ vòng 7 V-League 2019.

Đăng Huy | 17:04 26/04/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục