U23 Việt Nam có thể bốc thăm để dự VCK U23 châu Á

15:58 Thứ tư 25/03/2015

Theo thể thức của AFC, thầy trò Toshiya Miura hoàn toàn có khả năng sẽ phải bốc thăm để xác định cơ hội giành vé dự VCK U23 châu Á 2016.

Vào ngày 27/3 tới, tuyển U23 Việt Nam sẽ chính thức mở màn vòng loại U23 châu Á 2016 với trận ra quân gặp chủ nhà Malaysia. Do rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của U23 Nhật Bản, U23 Việt Nam xem ra chỉ có cơ hội cạnh tranh suất nhì bảng để nuôi hi vọng giành quyền tham dự VCK.

U23 Việt Nam vẫn còn rất nhiều cơ hội để giành vé dự vòng loại U23 châu Á 2016. Ảnh: Internet

Theo thể thức của AFC, vòng loại U23 châu Á 2016 có 10 bảng đấu. 10 đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp tới Qatar vào tháng 1 năm sau. 5 suất còn lại sẽ thuộc về 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Như vậy, ngay cả khi xếp nhì bảng I, thầy trò Toshiya Miura vẫn đối mặt nguy cơ bị loại.

Toàn vòng loại có tất cả 43 đội tham dự. Trong đó, có 7 bảng 4 đội và 3 bảng 5 đội. Theo quy định của AFC, với những bảng đấu có sự hiện diện của 5 đội thì kết quả của đội nhì bảng với đội cuối bảng đó sẽ không được tính, nhằm đảm bảo tính công bằng với các bảng chỉ có 4 đội.

Ưu tiên số 1 của AFC trong việc chọn 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất là số điểm. Sau đó tới hiệu số bàn thắng, số bàn thắng, số trận thắng, số thẻ phạt. Trong trường hợp tất cả các tiêu chí trên đều cân bằng, AFC sẽ tiến hành bốc thăm để xác định các đội nhì có thành tích tốt nhất.

Tất nhiên, đây là cách xác định rất hiếm khi được AFC sử dụng nhưng vẫn có khả năng xảy ra với U23 Việt Nam và các đội bóng nhắm suất nhì bảng.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, nếu đánh bại U23 Malaysia và U23 Macau, cơ hội giành vé dự VCK U23 châu Á của thầy trò Toshiya Miura là khoảng 80%.

* Các tiêu chí so sánh đội nhì bảng

+ Điểm số (các bảng 5 đội không tính kết quả với đội cuối bảng)

+ Hiệu số bàn thắng bại

+ Số bàn thắng ghi được

+ Số trận thắng

+ Nếu trong trường hợp cả 4 hạng mục trên vẫn chưa thể phân định được thì sẽ căn cứ vào số thẻ vàng và thẻ đỏ mà đội bóng đó phải nhận (1 điểm ứng với 1 thẻ vàng, 3 điểm với 1 thẻ đỏ hoặc 2 thẻ vàng, 3 điểm với 1 thẻ đỏ trực tiếp, 4 điểm với 1 thẻ vàng ngay sau khi đội đó có cầu thủ lĩnh thẻ đỏ trực tiếp). Đội nào có số điểm thẻ phạt nhiều hơn sẽ bị xếp hạng thấp hơn.

+ Nếu cả 5 phương án trên vẫn chưa thể chọn ra 5 đội có thành tích tốt nhất thì sẽ tiến hành bốc thăm.

Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục