Khó hiểu “cuộc tình” Lê Huỳnh Đức, Hà Đức Chinh

23:05 Thứ tư 18/03/2020

TinTheThao.com.vnGiữa HLV Lê Huỳnh Đức và Hà Đức Chinh có sự mâu thuẫn trong những phát biểu trên mặt báo. Đây có lẽ là lý do dẫn đến việc Đà Nẵng tụt dốc thảm hại?

Trong những ngày qua, người hâm mộ rất quan tâm đến tình trạng sức khỏe của tiền đạo Hà Đức Chinh. Theo chia sẻ của HLV trưởng Lê Huỳnh Đức sau trận Đà Nẵng thảm bại 1-4 trước Sài Gòn FC thì chân sút trẻ này đang mắc bạo bệnh và đối diện nguy cơ sớm từ giã sự nghiệp sân cỏ: “Đức Chinh đang nằm viện điều trị siêu vi B. Nếu cố đá thì rất nguy hiểm, nhiều khả năng ảnh hưởng đến tính mạng. Bác sĩ nói Đức Chinh không thể thi đấu vào lúc này và rất lâu mới quay lại sân cỏ.

Nếu đúng như lời chiến lược gia Lê Huỳnh Đức mô tả về Chinh “đen”, bóng đá Việt Nam và Đà Nẵng sẽ tổn thất lớn vì thiếu sự phục vụ của 1 trong những chân sút tài năng. Còn nhớ Đức Chinh là nhân tố chủ lực trong hành trình săn vàng của U22 Việt Nam với 8 lần nổ súng, giành danh hiệu Vua phá lưới SEA Games 30.

 - Bóng Đá

HLV Lê Huỳnh Đức chưa hài lòng với phong độ của Đức Chinh?

Tuy nhiên, hôm qua tiền đạo gốc Phú Thọ chính thức lên tiếng về tình trạng sức khỏe của bản thân: “Thời gian qua tôi phải nhập viện để điều trị căn bệnh viêm gan siêu vi B và men gan cao hơn nhiều lần so với mức cho phép. Thật sự là tình hình không nghiêm trọng đến mức nếu tiếp tục thi đấu sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tôi đã xuất viện sau hơn 10 ngày điều trị tại bệnh viện C Đà Nẵng. Tôi nghĩ khoảng 2-3 tuần tập nhẹ là có thể thi đấu chứ không có việc tôi phải chia tay sân cỏ vì căn bệnh này đâu.

Thật ra đây không phải là lần đầu tiên HLV Lê Huỳnh Đức có những phát biểu "khích tướng" Hà Đức Chinh. Mùa giải 2019, ông Đức liên tục nhận xét khá thẳng về phong độ của tiền đạo sinh năm 1997. Nếu căn cứ vào màn trình diễn mờ nhạt tại V-League, cựu chân sút đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có lý khi chỉ trích Chinh “đen”. Anh ghi vỏn vẹn 2 bàn thắng cho Đà Nẵng ở V-League 2019.

 - Bóng Đá

Đức Chinh ghi 8 bàn thắng, góp công lớn vào thành tích giành HCV SEA Games 30.

Có một sự ngạc nhiên thú vị là khi lên tuyển, Đức Chinh “như cá gặp nước”, luôn là chân sút chủ lực của HLV Park Hang-seo tại vòng loại U23 châu Á 2020 ở Hà Nội và SEA Games 2019. Đức Chinh cùng tướng Park và Đức Chinh với HLV Lê Huỳnh Đức là sự tương phản rõ nét về phong độ ghi bàn.

Nếu “sóng ngầm” giữa chiến lược gia Lê Huỳnh Đức và Hà Đức Chinh không được giải quyết rốt ráo, Đà Nẵng sẽ gặp rất nhiều khó khăn tại V-League. Việc đội chủ sân Hòa Xuân cầm đèn đỏ sau 2 lượt trận là minh chứng rõ ràng nhất. Về lâu dài, Đức Chinh có lẽ cần sớm chứng tỏ phong độ ghi bàn xuất sắc giúp Đà Nẵng thăng hoa như đã từng thể hiện trong màu áo U22 Việt Nam. Đối với một tiền đạo, câu trả lời hợp lý nhất là những bàn thắng trên sân cỏ.

Gia Minh | 22:07 18/03/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục