Tổng quan trước mùa giải mới Premier League 2013/14: Niềm tin từ phía sau tứ đại gia

16:21 Thứ năm 15/08/2013

Premier League 2013/14 sắp khởi tranh. Tất nhiên, hạng đấu hàng đấu xứ Sương mù sẽ trở thành kênh đầu tư lý tưởng của nhiều nhà đầu tư. Một câu hỏi đặt ra lúc này là đâu sẽ là sự lựa chọn hợp lý, giúp NHM vượt qua các tổng mạng trong cuộc chơi về tài chính. Nhìn lại những mùa giải đã qua có thể thấy rõ, không phải là những ông lớn mà những đội trung bình yếu mới thật sự đáng tin.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




Cẩn trọng Tứ đại gia

Để giành chiến thắng trong một trận đấu cụ thể, không phải mục tiêu quá khó khăn với nhiều nhà đầu tư. Song, để có thể thu lợi trong cả một mùa giải, thì không phải ai cũng thực hiện được, thậm chí không quá khi nói con số nhà đầu tư may mắn đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nên, giống như trước khi đi mua thứ hàng hóa nào đó, nhà đầu tư cần phải xác định rõ chiến thuật đầu cơ, để tránh rơi vào tình trạnh bội thực trước hàng loạt trận đấu mà các nhà cái niêm yết, qua đó đứng trước nguy cơ thua lỗ nặng.

Có một chiến thuật đầu tư kinh điển đang được rất nhiều NHM châu Á áp dụng trong những mùa giải trở lại đây là khoanh vùng những đội bóng cần đầu tư. Theo quan điểm đầu tư này, nhà đầu tư sẽ dựa vào kết quả trung bình theo TLCA của ít nhất 4 mùa giải gần nhất, để chọn ra những đội bóng có chỉ số niềm tin cao. Tất nhiên, nhà đầu tư cần áp dụng khéo léo quan điểm này tùy theo trường hợp sân nhà hay sân khách. Sau khi đã lựa chọn được những đội thực sự đáng tin, NHM sẽ phải theo dõi mọi động thái liên quan đến CLB và tùy theo tình hình cụ thể để có quyết định có đặt niềm tin hay không.

Dựa trên quan điểm trên, nhà đầu tư sẽ nắm bắt được thông tin đội bóng một cách sát sao hơn, qua đó đánh giá chính xác khả năng thắng theo châu Á trong một trận đấu cụ thể của các đội. Nếu nhìn lại những mùa giải đã qua, khá bất ngờ là những đội bóng lớn như M.U, Chelsea, Man City hay Arsenal đều không đáng để đặt niềm tin. Đơn cử như dưới góc độ TLCA, cả 4 đội bóng trên đều có tỷ lệ thắng theo châu Á rất thấp. Mùa vừa qua, Man City có số trận thắng theo châu Á thấp nhất giải. Còn mùa 2010/11, cả 4 đội trên đều có tỷ lệ thắng theo châu Á dưới 50% số trận.

Tốp 6 đáng tin

Một câu hỏi đặt ra lúc này là đâu sẽ là sự lựa chọn đáng tin cậy với nhà đầu tư. Như đã nói ở trên, nếu nhìn lại thành tích của các đồi trong những vừa qua, thì những đội bóng trung bình yếu sẽ đáng để nhà đầu tư gửi gắm niềm tin nhất. Thực tế dưới góc độ TLCA, không phải M.U, Man City hay Chelsea, mà những đội bóng như Fulham, Newcastle hay Stoke mới có số trận thắng theo châu Á cao nhất trong những mùa vừa qua. Mùa 2010/11, Fulham đứng đầu BXH châu Á với 60,53% số trận thắng theo châu Á. Trong khi Newcastle và Stoke độc chiếm ngôi đầu BXH châu Á trong những mùa tiếp theo với tỷ lệ thắng lần lượt là 60,53% và 55,26%.

Không thể sánh bằng thực lực cũng như sức hút so với nhóm tự đại gia, nhưng những lợi thế của Fulham, Newcatsle hay Stoke là không nhỏ. Đầu tiên cần phải nói đến những tỷ lệ chấp của họ (nếu là cửa trên) không quá cao. Thông thường không quá 0:3/4 và chỉ cần họ giành chiến thắng là những ai đặt niềm tin vào họ sẽ nở nụ cười mãn nguyễn. Tiếp đến chính là yếu tố bất ngờ. Chắc chắn các đội sẽ nhìn Newcastle, Stoke hay Fulham với con mắn không quá đáng sợ, thay vì sự thận trọng mỗi khi đụng độ ông lớn, và đó chính là cơ sở để họ làm nên bất ngờ. Rõ ràng, nếu nhà đầu tư khoanh vùng được “nhóm mã” có chỉ số niềm tin cao, sẽ có nhiều cơ hội vượt mặt các nhà cái.

Ý kiến chuyên gia: Man City và Arsenal đều không đáng tin dưới góc độ TLCA.

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục