Những kết cục bất ngờ nếu Phelps là một quốc gia

08:44 Thứ hai 13/08/2012

Michael Phelp, VĐV giàu thành tích nhất trong lịch sử Olympic, sẽ chễm trệ chiếm vị trí thứ 19 trên bảng tổng sắp Olympic 2012 trong trường hợp được coi là một quốc gia thực sự.

Tại Thế vận hội năm nay, kình ngư người Mỹ giành tới 4 huy chương vàng và 2 bạc dù không có phong độ cao nhất. Theo thống kê đến sát ngày bế mạc, anh có quyền xếp ở vị trí 19 trên bảng tổng sắp trong trường hợp được coi là một quốc gia, đứng trên hơn một trăm quốc gia khác.

Hiện nhiều đoàn thể thao danh tiếng như Tây Ban Nha, Brazil, CH Czech… mới có 3 huy chương vàng.

Siêu kình ngư người Mỹ với tấm HC vàng thứ tư tại London.

Qua 4 lần tham dự Olympic (2000 đến 2012), Phelps đã giành tổng cộng 22 huy chương, trong đó có 18 vàng, và trở thành VĐV giàu thành tích nhất trong lịch sử. Trong trường hợp được coi như một quốc gia, kình ngư người Mỹ có quyền xếp ở vị trí 40 trên bảng tổng sắp huy chương vàng, hoặc 59 trên tổng số huy chương.

VĐV giành được số huy chương Olympic nhiều thứ hai sau Phelps là nữ VĐV thể dục kỳ cựu của Nga, Larisa Latynina. VĐV này có 18 huy chương các loại, trong đó có 9 vàng.

VĐV đồng hương xếp ngay sau Phelps, nữ kình ngư Dara Torres, mới có 12 huy chương, trong đó có 4 vàng.

Phong độ ấn tượng và bảng thành tích đồ sộ không chỉ đem lại thành công tài chính mà còn giúp Phelps có thêm nhiều CĐV. Trên mạng xã hội Facebook, tài khoản của kình ngư này có khoảng 5,8 triệu người like, nhiều hơn tổng số người dùng internet ở Hy Lạp (4.971.000). Tài sản hiện thời của Phelps cũng nhiều hơn gấp đôi so với GDP của đảo quốc Tuvalu (37.470.000 USD).

Thúy An | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục