Giám đốc Ủy ban Tổ chức Thế vận hội Tokyo cho biết vấn đề trì hoãn thêm nữa sự kiện thể thao trọng đại này nên được thảo luận với IOC nếu tổ chức Thế vận hội vào năm 2021 sẽ trở nên nan giải.
Trong tuyên bố, IOC cho biết ban lãnh đạo đã tổ chức hàng loạt cuộc tham vấn nội bộ với các thành viên để lấy ý kiến nhằm chuẩn bị cho kỳ họp của cơ quan này, dự kiến diễn ra ngày 10/6 tới.
Thủ tướng Abe nhấn mạnh: "Thế vận hội phải được tổ chức theo cách cho thấy thế giới đã chiến thắng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Nếu không, sẽ rất khó để tổ chức Thế vận hội."
Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cho biết Thủ tướng Shinzo Abe cam kết Nhật Bản sẽ chia sẻ phần chi phí bổ sung cho Thế vận hội bị hoãn, nhưng sau đó rút lại bình luận.
Đoàn Thể thao Việt Nam có tấm vé chính thức thứ 2 tham dự Thế vận hội 2020 sau khi Lê Thanh Tùng thi đấu xuất sắc tại Giải Thể dục dụng cụ Thế giới 2019.
Vấn nạn doping trong môn cử tạ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi Liên đoàn cử tạ quốc tế (IWF) công bố thêm 5 trường hợp bị cấm thi đấu, trong đó có HCV Olympic Rio hạng 105 kg.
Các bác sỹ ở Nhật Bản ngày 31/10 đã kêu gọi các nhà tổ chức Olympic cho phép bắt đầu thời gian thi đấu nội dung chạy marathon ở Olympic Tokyo 2020 vào lúc 5 giờ 30 sáng, vì nếu thi đấu muộn hơn nhiều vận động viên có thể sẽ bị đột quỵ, thậm chí tử vong.
Trong giá lạnh mùa đông tại Pyeongchang, nụ cười tươi tắn của các vận động viên như mang đến những tia nắng ấm áp giữa không gian ngập tràn tuyết trắng.
Sự xuất hiện của những CĐV đặc biệt là những fan nữ xinh đẹp trên khán đài đã tiếp lửa cho các VĐV tranh tài trong điều kiện giá rét tại Olympic Mùa đông 2018.