Vẻ đẹp nữ VĐV bóng chuyền cao 1,96 m tại Olympic Tokyo

16:56 Thứ tư 04/08/2021

Nataliya Goncharova sở hữu vẻ ngoài thu hút và là tay đập chính của tuyển Ủy ban Olympic Nga (ROC) tại kỳ Thế vận hội diễn ra ở Nhật Bản.

Nataliya-Goncharova-01

Nataliya Goncharova năm nay 32 tuổi, là một trong những VĐV kỳ cựu của làng bóng chuyền thế giới. Cô đang cùng tuyển ROC tranh tài tại Olympic Tokyo 2020.

Nataliya-Goncharova-02

Nataliya Goncharova được mệnh danh là "nàng thơ của bóng chuyền Nga". Hiện tại, nữ VĐV thuộc biên chế CLB Dynamo Moscow.

Nataliya-Goncharova-03

Nataliya (số 8) sở hữu những cú đập bóng khiến đối phương khiếp sợ trên sân. Cô đoạt vô số danh hiệu cùng ĐTQG Nga như vô địch World Championship năm 2010, vô địch châu Âu năm 2013 và 2015, HCB Grand Prix 2015, và gần nhất là tấm HCĐ giải World Cup bóng chuyền 2019.

Nataliya-Goncharova-04

Ít ai biết Nataliya là người gốc Ukraine. Nữ VĐV cao 1,96 m này thời trẻ khoác áo ĐTQG Ukraine. Đến năm 2010, cô mới trở thành thành viên của tuyển bóng chuyền nữ Nga.

Nataliya-Goncharova-05

Nataliya luôn thi đấu năng nổ, hiệu quả và là người ghi nhiều điểm số nhất cho tuyển ROC tại Olympic Tokyo 2020. Lúc 19h30 ngày 4/8 (giờ Hà Nội), cô sẽ cùng tuyển ROC bước vào trận tứ kết gặp Brazil ở bộ môn bóng chuyền nữ.

Nataliya-Goncharova-06

Tại Olympic Tokyo, ROC của Nataliya nằm ở bảng B. Họ vượt qua vòng bảng với thành tích 3 thắng, 2 thua. Họ thua Italy 0-3, thắng Argentina 3-0, thắng Mỹ 3-0, thắng Trung Quốc 3-2 và thua Thổ Nhĩ Kỳ 2-3.

Nataliya-Goncharova-07

Cô chơi cho CLB Dynamo Moscow có trụ sở ở thủ đô Moscow, Nga. Nataliya một trong những VĐV bóng chuyền (cả nam lẫn nữ) được trả lương cao nhất thế giới.

Nataliya-Goncharova-08

Ngoài đời, Nataliya đầy nữ tính và quyến rũ, khác với hình ảnh mạnh mẽ trên sân. Cô là người yêu động vật và thích mặc đẹp. Các nhãn hàng thời trang thường mời cô nàng làm người mẫu ảnh.

Nataliya-Goncharova-09

Nataliya chơi cho CLB Dynamo Moscow từ năm 2007 tới nay. Dù được nhiều lời mời từ các câu lạc bộ khác, cô nàng luôn khẳng định "tốt hơn là bạn nên ở một nơi mà bạn cảm thấy thoải mái khi thi đấu".

Nataliya-Goncharova-10

Nataliya từng kết hôn với VĐV bóng chuyền Nga Aleksey Obmochaev năm 2012. Tuy nhiên, đôi này "đường ai nấy đi" vào năm 2016.

Hiểu Lam - Zing.vn | 14:49 04/08/2021
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục