Niềm hy vọng HCV Olympic của Philippines trắng tay

23:29 Thứ hai 02/08/2021

Carlos Edriel Yulo, vận động viên nhận được rất nhiều kỳ vọng của Philippines đã không thể giành bất cứ tấm huy chương nào.

Chiều 2/8 (giờ Hà Nội), tại chung kết của nội dung nhảy chống đơn nam của bộ môn thể dục dụng cụ, Yulo chỉ về thứ 4 và không giành được huy chương. VĐV sinh năm 2000 có điểm trung bình 14.716 sau 2 lần thi.

Anh lần lượt giành được 14.556 và 14.886, điểm số cao nhất được ghi nhận trong ngày thi đấu này. Tuy nhiên, do điểm độ khó của 2 lần thi đều là 5.600, Yulo không thể cạnh tranh huy chương được với các đối thủ. Đây là một thất bại đối với Yulo khi mục tiêu của anh là giành tấm huy chương vàng.

Edriel-01

Edriel giành số điểm cao nhất trong một lần thi nhưng không thể cạnh tranh huy chương.

Trong khi đó, Shin Jae-hwan của Hàn Quốc ghi được trung bình 14.783 điểm sau 2 lần thi. VĐV này lần lượt có số điểm là 14.733 điểm và 14.833. Shin vượt qua Denis Abliazin của Ủy ban Olympic Nga (ROC) để giành huy chương vàng ở bộ môn thể dục dụng cụ tại Olympic Tokyo.

Ở lần thi đầu tiên, Shin và Abliazin có cùng số điểm 14.783. Tuy nhiên, nhờ việc có điểm độ khó cao hơn, VĐV người Hàn Quốc đã giành huy chương vàng. Anh có điểm độ khó trong lần thi đầu tiên là 6.000. Trong khi đó, cả 2 lần thi của Abliazin đều có độ khó là 5.600.

Đây là lần thứ 2 Hàn Quốc có huy chương vàng Olympic ở bộ môn thể dục dụng cụ. Người đầu tiên làm được điều này là Yang Hak-seon ở Olympic London 2012.

Trước khi Shin giành huy chương vàng một ngày, thể dục dụng cụ cũng mang về cho đoàn thể thao Hàn Quốc một tấm huy chương đồng. Người làm được điều này là Yeo Seo-jeong, VĐV tranh tài ở nội dung nhảy chống đơn nữ.

Ở nội dung nhảy chống vừa kết thúc, một tấm huy chương lịch sử nữa cũng được ghi nhận. Artur Davtyan đem về cho Armenia tấm huy chương Olympic đầu tiên ở bộ môn thể dục dụng cụ. Anh là người đạt thành tích tốt thứ 3, sau Shin và Abliazin.

Nguyên Khang - Zing.vn | 18:58 02/08/2021
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục