Đây là thành tích tệ nhất ở một kỳ Wimbledon với quần vợt Mỹ từ năm 1911 tới nay khi vòng 4 của giải hoàn toàn không còn sự hiện diện bất kỳ tay vợt nam và nữ nào trụ lại.
Trong thời kỳ Mở, đã có 182 giải Grand Slam được tổ chức và 362 danh hiệu vô địch xác định danh tính chủ nhân. Trong số này, 128 danh hiệu thuộc về người Mỹ. Họ giành được 77 Grand Slam ở nhánh thi đấu dành cho nữ và 51 ở hạng mục nam, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào.
Australia đứng thứ 2 trong danh sách với 41 danh hiệu, kém người Mỹ đến 87 chức vô địch.
Nhưng lịch sử lẫy lừng giờ chỉ còn xuất hiện nơi ngôi nhà truyền thống, trong khi thực tại chỉ ra quần vợt Mỹ xuống dốc trầm trọng.
Hôm nay, tay vợt nam cuối cùng của Mỹ là John Isner đã thất bại trước Feliciano Lopez, trong khi Madison Keys rút lui trong trận gặp Yaroslava Shvedova. Hai kết quả này cộng với thất bại của Serena Williams khiến người Mỹ giờ đây chính thức trở thành kẻ ngoài cuộc tại Wimbledon 2014.