Nadal, Serena Williams có ‘vô đối’ tại Wimbledon 2013?

10:18 Thứ tư 19/06/2013

Tại thời điểm hiện tại, nhà vô địch Pháp mở rộng 2013 Rafael Nadal và Serena Williams được xem là có phong độ tốt nhất làng quần vợt. Nhưng tại Wimbledon sắp tới, Nadal chỉ đơn thuần là một ứng viên lớn, trong khi Serena là ứng viên số 1 không phải tranh cãi.

Tỷ số thắng/thua của cả hai trong năm 2013 là 43-2. Nadal có 22 trận thắng liên tiếp, trong khi chuỗi trận bất bại của Serena đã lên đến 31. Nadal đã có 12 danh hiệu Grand Slam, bằng với Roy Emerson, vươn lên đứng thứ 3 trong lịch sử, sau Federer (17) và Pete Samprass (14). Trong khi, Serena đã có 16 Grand Slam đơn, đứng thứ 6 trong số các tay vợt nữ, ngay sát Chris Evert và Navratilova (cùng có 18 danh hiệu).

Nadal bị bật bãi sớm tại Wimbledon 2012.

Bây giờ, việc chuyển từ mặt sân đất nện ở Roland Garros sang mặt sân cỏ ở Wimledon có thể xảy ra một cái kết tương tự. Serena đã từng 5 lần lên ngôi vô địch tại All England Club, bao gồm cả giải năm ngoái và với cách cô đang chơi vào thời điểm này sẽ khó có ai ngăn chặn được cô. Nadal mặc dù có phong độ cực cao thời gian gần đây, chỉ được xem là một trong 4 ứng viên hàng đầu cùng Novak Djokovic, Andy Murray và Roger Federer.

Nadal không phải là vua tại Wimledon như ở Roland Garros. Trên mặt sân đất nện, Nadal có 4 chức vô địch liên tiếp từ năm 2005-2008 và 2010-2013. Không có tay vợt nào vô địch một giải Grand Slam 8 lần như Nadal. Trên mặt sân cỏ Wimbledon, Nadal chỉ đơn giản làm tốt nhất những gì có thể. Anh vô địch năm 2008, 2010; á quân vào năm 2006, 2007 khi thua Federer và 2011 khi thua Djokovic.

Tại Wimbledon 2012, Nadal đã dừng bước tại vòng 2 trước tay vợt hạng 100 thế giới Lukas Rosol. Đó là trận đấu cuối cùng trước khi anh nghỉ thi đấu 7 tháng vì chấn thương đầu gối, bỏ lỡ giải Mỹ mở rộng 2012, Olympic 2012,Úc mở rộng 2013 cũng như bị đẩy xuống tận vị trí thứ 5 thế giới như hiện tại.

Những năm trước, Nadal thường chuẩn bị cho Wimbledon bằng việc tham dự một giải trên mặt sân cỏ, thường là tại giải Halle ở Đức. Nhưng năm nay, anh quyết định không tham dự. Đó không phải là cách lý tưởng để chuẩn bị cho giải đấu này. Điểm yếu của Nadal trên mặt sân cỏ là những cú giao bóng. Anh và ông chú Toni của mình đã dành nhiều thời gian để khắc phục điều đó. Đúng là Nadal đã giao bóng tốt hơn trước rất nhiều, nhưng điều đó liệu có đủ giúp Rafa chinh phục Wimbledon?

Chức vô địch Pháp mở rộng 2013 cho thấy Serena Williams đang ngày càng hoàn thiện thêm.

Serena thì khác, cô chỉ gặp vấn đề trên sân đất nện khi chỉ có 2 chức vô địch cách nhau đến 11 năm. Năm ngoái, cô còn bị loại ngay sau vòng 1 trước tay vợt hạng 111 thế giới. Nhưng sau đó, cô đã hợp tác với HLV và là người tình Patrick Mouratoglou. Mọi chuyện lập tức thay đổi. Trong 1 năm qua, thành tích của Serena là 74-3, giành được 3/4 Grand Slam tham dự cũng như HCV Olympic.

Tại các mặt sân khác, Serena là đối thủ đáng gờm. Cô có 5 chức vô địch tại mặt sân cỏ Wimbledon, 5 trên mặt sân cứng ở Úc mở rộng cũng như 4 chức vô địch trên mặt sân cứng tại giải Mỹ mở rộng. Serena đơn giản là không có điểm yếu trên các mặt sân này. Vũ khí nguy hiểm nhất của cô là những quả giao bóng sấm sét, thậm chí còn đang được cải thiện. Ở trận chung kết Pháp mở rộng vừa qua, Serena đã có đến 10 cú aces trước Sharapova.

Với sự chuẩn bị gần như hoàn hảo, Serena Williams đích thị là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch đơn nữ tại Wimbledon năm nay.

Hoàng Tâm | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục