Italia và "đặc sản" Calcio!

19:38 Thứ sáu 29/06/2012

Mãi đến trận tứ kết cuối cùng, tỷ số 0-0 mới xuất hiện lần đầu tiên tại EURO 2012. Chắc chắn số đông khán giả trung lập sẽ cho rằng 0-0 là tỷ số "chán" nhất trong môn bóng đá.

Italia là đội sở hữu nhiều trận đấu không bàn thắng nhất trong lịch sử EURO

Thực tế thì lại trớ trêu: trận hòa 0-0 giữa Italia và Anh hóa ra là một trong những trận đấu hào hứng nhất tại EURO này, đôi bên đều có hàng loạt cơ hội ghi bàn. Nhân sự xuất hiện của trận đấu đáng nhớ này, chúng ta hãy cùng xem lại sự kỳ lạ của tỷ số 0-0 trong bóng đá đỉnh cao.

BÓNG ĐÁ KHÔNG CÓ TỶ SỐ 0-0?

Dĩ nhiên là có. Nhưng từng có lúc, tỷ số 0-0 trên đấu trường World Cup hiếm hoi đến nỗi, người ta mặc nhiên coi như World Cup không thể có một kết quả như vậy. Bằng chứng rành rành: không ai trúng thưởng khi tỷ số 0-0 lần đầu tiên xuất hiện ở World Cup (đấy có lẽ là trận đấu duy nhất trong toàn bộ lịch sử ngành cá cược bóng đá mà không ai đoán đúng tỷ số).

Và hiển nhiên là không ai đoán trúng, bởi tỷ số 0-0 khi ấy đâu có xuất hiện trong biểu giá cá cược, tại những nơi đã công nhận sự hợp pháp của ngành cá cược bóng đá ở thời điểm ấy. Cứ hỏi Ladbrokes hoặc William Hill!

Đấy là World Cup 1958 - tức 28 năm sau khi World Cup ra đời! Trước đó, World Cup đã có 104 trận đấu (chỉ tính riêng các VCK) và tỷ số 0-0 rõ ràng là không tồn tại. Càng không ai có thể tin rằng một trong hai đội liên quan đến trận hòa 0-0 đầu tiên trên sân cỏ World Cup lại là... Brazil, đội bóng luôn nổi tiếng nhất thế giới về bóng đá tấn công.


Brazil cũng là đội duy nhất trong lịch sử luôn có mặt ở VCK World Cup. Và cho đến trước khi bước vào trận đấu kỳ lạ vừa nêu, chưa bao giờ có chuyện Brazil ra sân mà không ghi bàn (trái lại, bình quân họ ghi đến gần 3 bàn/trận - chính xác là 49 bàn trong 17 trận).

Đội còn lại? Đấy chính là đại diện của... quê hương bóng đá. Để có mặt tại VCK World Cup 1958, Anh ghi đến 15 bàn trong 4 trận vòng loại. Càng không thể có chuyện Anh và Brazil đều không ghi bàn. Thế nên, cả thế giới ngỡ ngàng khi nghe kết quả 0-0 của trận Anh - Brazil tại World Cup 1958!

Khi ấy, BHL Brazil điên tiết đến nỗi họ lập tức cải tổ đội hình trong trận kế tiếp. Một chúc nhóc 17 tuổi được tung vào sân trong vai tiền đạo. Chú bé có biệt danh là... Pele. Bên cạnh Pele là Garrincha, cũng lần đầu tiên thi đấu ở trận địa World Cup. Phần còn lại là cả một lịch sử. Bạn đã thấy rõ hệ lụy khi mà tỷ số 0-0 xuất hiện lần đầu tiên ở World Cup?

VUA HÒA AZZURRI

Về mặt nguyên tắc, giới chuyên môn cho rằng một trận đấu hoàn hảo về mặt chuyên môn thường có kết quả 0-0, bởi khi đôi bên đều có chiến thuật chặt chẽ và không sở hở thì đối phương làm sao ghi bàn? Đấy cũng chính là nguyên nhân khiến 2 đội nổi tiếng Anh và Brazil rút cuộc đã trở thành 2 đội đầu tiên không biết ghi bàn trên sân cỏ World Cup.

Vài tháng trước VCK World Cup 1958, thảm họa hàng không tại Munich đã cướp đi các tài năng kiệt của M.U và bóng đá Anh, như Duncan Edwards hoặc Tommy Taylor. Tom Finney lừng danh thì lại chấn thương. HLV Walter Winterbottom đành vứt bỏ mục tiêu tấn công. Ông dùng chiến thuật vô hiệu hóa ngôi sao Didi, từ đó phá tan khả năng ghi bàn của Brazil - một bài học chuyên môn cực kỳ đắt giá, nhưng lại dẫn đến một kết quả bị nguyền rủa!

Hãy trở lại với đấu trường EURO. Trong lịch sử, chưa có đội nào thủ hòa 0-0 trên sân cỏ EURO nhiều như đội tuyển Italia. Số trận hòa 0-0 của Italia nhiều đến gấp đôi so với đội bóng đứng ngay sau họ trong danh sách! Hàng chục năm nay, cứ hễ Italia bước vào những cuộc quyết đấu liên quan đến khả năng tiến xa hoặc bị loại là họ lại hòa 0-0, như một kết quả tất yếu của những toan tính chiến thuật.

Cách đây 4 năm, TBN vô địch EURO 2008, mở ra cả một thời kỳ thống trị cho lối chơi Tiqui-taca nổi tiếng. Nhưng ở vòng tứ kết EURO 2008, TBN chỉ hòa Italia 0-0 và suýt thua vì loạt sút luân lưu 11m. Trước đó 4 năm, các chuyên gia thủ hòa của Calcio bị "tổ trác": dừng chân ngay sau vòng bảng do chỉ hòa 0-0 với Đan Mạch (sau đó Đan Mạch hòa Thụy Điển 2-2 và dắt tay nhau vào tứ kết).

Tại EURO 2000, Italia gặp ứng cử viên vô địch số 1, chủ nhà Hà Lan, ở vòng bán kết. Trận ấy dĩ nhiên cũng lại hướng đến tỷ số 0-0. Hà Lan sút hỏng đến 5 quả 11m (gồm cả phạt đền lẫn sút luân lưu), đành cay đắng nhường vé dự trận chung kết cho Italia. Rõ ràng, một khi Italia đã chọn chiến thuật hợp lý để phòng ngự thì đối phương rất khó ghi bàn, và không phải tự nhiên mà Azzurri trở thành "vua hòa 0-0"!

Cát Phương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục