Hối tiếc lớn nhất của Federer trong năm 2017 là gì?

00:00 Thứ hai 13/11/2017

TinTheThao.com.vnĐó là việc không thể qua mặt Nadal để kết thúc năm ở vị trí số một thế giới.

8806560-3x2-940x627

 

Federer đang chứng minh những điều phi thường trong sự nghiệp với 2 danh hiệu Grand Slam, 3 danh hiệu Masters 1000 và 2 danh hiệu ATP 500, đồng thời khép lại năm nay với vị trí số 2 thế giới ở độ tuổi 36.

Bên cạnh thành công, Federer cũng có những tiếc nuối không hề nhỏ. Anh nói: “Sau những chiến thắng tại 3 giải đấu Australia Open, Indian Wells và Miami. Tôi quyết định mình cần được nghỉ ngơi. Tôi đã khá mệt, tôi đã thi đấu đủ nhiều cũng như đạt khá nhiều thành công nên tôi tự cho phép mình giảm tải áp lực...

...Việc lỡ hẹn tại Roland Garros thực sự đã giúp tôi sẵn sàng chuẩn bị cho nửa sau của mùa giải, tuy nhiên chấn thương không thể thi đấu ở Cincinnati và thất bại ở US Open thực sự là những hối tiếc lớn nhất của tôi. Dù chuyện đã rồi nhưng tôi vẫn nghĩ đây là một mùa giải tuyệt vời.”

Với những chia sẻ này, rõ ràng Federer đang tỏ rõ sự hối tiếc khi không thể soán ngôi số 1 thế giới của Nadal trong năm 2017. Tuy nhiên anh đang hướng đến một cột mốc mới là kỷ lục 7 lần đăng quang ATP World Tour Finals.

Nam Anh - TinTheThao.com.vn - TTVN | 00:00 13/11/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục