FLC Thanh Hóa thắng 4 trận liên tiếp, HLV Đức Thắng nói gì?

21:01 Thứ ba 26/06/2018 | 1

Hài lòng về màn trình diễn của các học trò sau chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng, bên cạnh đó HLV Đức Thắng của FLC Thanh Hóa cũng không quên gửi lời tri ân đến khán giả, người hâm mộ luôn đồng hành cùng đội bóng.

Ở thời điểm hiện tại phong độ của các cầu thủ FLC Thanh Hóa đang lên rất cao, họ liên tiếp đánh bại SHB Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương và nạn nhân tiếp theo của họ là CLB bóng đá Hải Phòng. Nếu như vòng đấu trước Omar tỏa sáng với cú đúp vào lưới Bình Dương, hôm nay một tiền đạo nội khác là Hoàng Đình Tùng đã tỏa sáng để khai thông thế bế tắc cho đội bóng áo vàng.

FLC Thanh Hóa có chiến thắng thứ 4, HLV Đức Thắng nói gì? - Bóng Đá

Đình Tùng (2) khai thông thế bế tắc của trận đấu bằng pha ghi bàn đẹp mắt. Ảnh: Mạnh Cường.

Trước khi khép lại hai hiệp thi đấu chính thức, người hâm mộ bóng đá xứ Thanh có dịp được ăn mừng khi Edward Junior ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà ở phút 85. Sau trận đấu trong phòng họp báo, HLV Nguyễn Đức Thắng phía đội chủ nhà FLC Thanh Hóa chia sẻ: “Các cầu thủ đã chơi ngày một tốt hơn, đội bóng của chúng tôi đã có sự gắn kết, đồng đội, không mắc sai sót cá nhân. Tất cả anh em trong đội đã có sự khát khao thi đấu để giành chiến thắng, 90 phút trên sân hôm nay phản ánh đúng điều đó.

Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò ở trận này. Họ đã hoàn thành tốt cả yêu cầu về chuyên môn, tinh thần thi đấu, đặc biệt là sự nỗ lực hết mình. Chuỗi trận thắng liên tiếp vùa qua là thành quả xứng đáng mà chúng tôi có được sau những ngày làm việc cật lực. Qua đây, bản thân tôi cũng như ban huấn luyện CLB bóng đá Thanh Háo muốn gửi lời cảm ơn tới khán giả, các CĐV vẫn sát cánh cùng đội nhà trong những gia đoạn khó khăn.”

Đánh bại đối thủ 2-0, HLV Đức Thắng vẫn chưa thật sự hài lòng - Bóng Đá

HLV Đức Thắng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ bóng đá xứ Thanh đã luôn ủng hộ đội bóng. 

Thất bại 0-2 trước Thanh Hóa, Hải Phòng đã đánh mất vị trí thứ 3 vào tay chính đối thủ của mình. Sau trậ đấu HLV Trương Việt Hoàng cho biết:  “Đội chủ nhà FLC Thanh Hóa đã chơi tốt. Hải Phòng đã may mắn không bị thủng lưới thêm. Trừ thủ thành Văn Lâm, hàng thủ của Hải Phòng đã chơi không tốt, nhiều vị trí chơi không đúng sức, phong độ. Chắc chắn ở các trận đấu tiếp theo, Hải Phòng sẽ phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa.”

Phương Nam | 20:40 26/06/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục