Evaldo Goncalves: Điệu samba cuối cùng nơi phố núi

10:39 Thứ tư 03/07/2019

TinTheThao.com.vnSự bùng nổ của Chevaughn Walsh trong giai đoạn lượt đi V-League 2019 đã khiến nỗi lo về ngoại binh của Hoàng Anh Gia Lai tạm thời được xua tan. Tuy nhiên, chắc chắn họ vẫn cần 1 cầu thủ có khả năng săn bàn ấn tượng và luôn ổn định như Evaldo Goncalves trong quá khứ.

Evaldo Goncalves sinh năm 1981 tại Brazil. Năm 19 tuổi, anh đã bắt đầu sự nghiệp cầu thủ của mình khi đầu quân cho Xiamen Lanshi tại Trung Quốc. Sau đó, Evaldo đã lang bạt sang Uniao Bandeirante, Caldense. America RJ và Joinville. Năm 2008, Joinville giải thể và tiền đạo người Brazil quyết định tìm kiếm cơ hội ở V-League.

Evaldo Goncalves: Điệu samba cuối cùng nơi phố núi - Bóng Đá

 Màn ăn mừng quen thuộc của Evaldo sau mỗi bàn thắng cho Hoàng Anh Gia Lai.

Điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp quần đùi áo số của Evaldo là Hoàng Anh Gia Lai. Khi ấy, anh chỉ được xem là kép phụ cho Agostinho, cây săn bàn chủ lực của đội bóng phố núi. Tuy nhiên, tiền đạo này đã có mâu thuẫn không thể hàn gắn với Lee Nguyễn và bất ngờ bị thanh lý hợp đồng. Sự ra đi của Agostinho đồng nghĩa với việc Hoàng Anh Gia Lai không còn sự lựa chọn nào khác ngoài Evaldo ở vị trí tiền đạo. Không bỏ qua cơ hội ngàn vàng, tiền đạo người Brazil đã ghi được 11 bàn thắng ở V-League 2009.

Mặc dù vậy, con số ấy vẫn chưa thể khiến các cổ động viên của Hoàng Anh Gia Lai cảm thấy ấn tượng. Trong thành phần của đội bóng phố núi còn có 2 cái tên nổi tiếng là Lee Nguyễn và Thonglao với bản năng săn bàn cự phách. Song, sang đến V-League 2010, mọi sự hoài nghi về Evaldo đã chấm dứt khi anh ghi đến 16 bàn thắng trong bối cảnh đội chủ sân Plei-ku đã không còn sự phục vụ của bộ đôi đến từ Mỹ và Thái Lan. Thành tích của tiền đạo sinh năm 1981 chỉ kém Vua phá lưới Gaston Merlo đúng 1 bàn.

Mùa giải 2011, Evaldo còn bùng nổ dữ dội hơn khi ghi đến 20 bàn thắng. Phong độ ấn tượng của ngoại binh đến từ Brazil tuy không thể giúp Hoàng Anh Gia Lai có được 1 vị trí trong tốp đầu, nhưng đã khiến các cổ động viên của đội bóng phố núi ngày càng yêu mến anh.

Thi đấu tại V-League cho Hoàng Anh Gia Lai thêm 2 mùa giải nữa, Evaldo quyết định nói lời chia tay. Dấu hiệu tuổi tác cùng những chấn thương dai dẳng đã khiến phong độ của tiền đạo người Brazil không còn được như trước. Tuy nhiên, trong 2 mùa giải cuối cùng, Evaldo vẫn kịp có thêm 20 pha lập công nữa. Tổng cộng, trong quãng thời gian chơi bóng ở Việt Nam, cầu thủ sinh năm 1981 đã ghi được đến gần 70 bàn thắng.

Evaldo Goncalves: Điệu samba cuối cùng nơi phố núi - Bóng Đá

 Sẽ còn rất lâu, Hoàng Anh Gia Lai mới tìm được 1 chân sút đẳng cấp như Evaldo.

Sau khi Evaldo ra đi, Hoàng Anh Gia Lai đã trải qua cơn khủng hoảng về vấn đề ngoại binh. Những Allan Wanga, Rimario,…đều đã đến rồi ra đi và không thể để lại dấu ấn đậm nét trên hàng công của đội bóng phố núi. Chevaughn Walsh đang thể hiện phong độ ấn tượng. Sau 13 trận đấu, tiền đạo người Jamaica đã ghi đến 7 bàn thắng. Tuy nhiên, để có được tầm ảnh hưởng như Evaldo, anh vẫn cần phải cố gắng rất nhiều.

Đã hơn nửa thập kỉ trôi qua kể từ ngày Evaldo rời Plei-ku. Tiền đạo người Brazil chắc chắn vẫn trở thành biểu tượng của đội bóng phố núi nói riêng và V-League nói chung. Sẽ còn rất lâu, Hoàng Anh Gia Lai mới tìm ra được 1 người đạt đến đẳng cấp như ngôi sao sinh năm 1981.

Faro | 09:55 03/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục