Đứa con tung cánh và nỗi buồn của bầu Đức

06:13 Thứ năm 14/12/2023 | 3

TinTheThao.com.vnNhững đứa con cưng của bầu Đức ngày nào đang tung cánh tại đội bóng mới trong khi HAGL lại gặp muôn vàn khó khăn tại V-League 2023/2024.

Trong màn đối đầu giữa Nam Định và CAHN tại vòng 5 V-League 2023/2024, đôi lúc người ta đã bắt gặp hai ngôi sao 1 thời của HAGL là Nguyễn Phong Hồng Duy và Vũ Văn Thanh đứng chung một khung hình. Giờ đây, họ không còn là đồng đội thân thiết gắn bó cùng nhau như ngày nào. Thay vào đó, ai cũng có cho mình một bến đỗ riêng với tham vọng cùng CLB của mình hướng tới mục tiêu vô địch. Nhìn "những đứa con ngày nào" của đội bóng Phố Núi "tung cánh", chắc hẳn, NHM và bầu Đức lại thấy chạnh lòng.

Trái ngược với sự thăng hoa của "những người con" Phố Núi ngày nào cùng đội bóng mới, HAGL đang trải qua giai đoạn đầu của mùa giải thật sự đáng thất vọng. Năm trận đấu với 3 thất bại và chỉ tìm được 2 trận hòa khiến đoàn quân HLV Kiatisuk Senamuang rơi xuống vị trí cuối cùng của BXH. Cùng với đó, lối chơi của đội chủ sân Pleiku cũng không thật sự sắc nét. Họ thi đấu khá rời rạc, thiếu ý tưởng và sức sống, không tạo được nhiều sức ép về phía khung thành đối thủ, lơi lỏng lẻo và để nhiều khoảng trống trong phòng ngự cho đối phương khai thác.

Văn Thanh, Hồng Duy tung cánh và nỗi buồn của bầu Đức - Bóng Đá

Vũ Văn Thanh thi đấu thăng hoa sau khi rời HAGL. Ảnh: Vietnamnet.

Trừ thời điểm của năm 2021, mùa mà HAGL thi đấu thăng hoa nhưng COVID 19 đã khiến giải đấu bị hủy bỏ, trong hầu hết ngần ấy năm kể từ khi trình làng lứa cầu thủ của những Vũ Văn Thanh hay Nguyễn Phong Hồng Duy, đội bóng của ông bầu Đoàn Nguyên Đức vẫn giữ nguyên phiên bản "dành cả thanh xuân để trụ hạng". Đáng tiếc thay, những đứa con được chính vị doanh nhân gốc Bình Định dày công đào tạo, nuôi dưỡng từ thuở thiếu thời lại chỉ có thể tỏa sáng khi rời xa đất Tây Nguyên mà chưa bao giờ giành vinh quang cùng đội chủ sân Pleiku.

Bầu Đức có thể tự hào khi tạo ra lứa cầu thủ tài năng như Công Phượng, Văn Toàn hay Văn Thanh bởi họ đã đóng góp nhiều trong màu áo các ĐT Việt Nam trong suốt một thời gian dài. Tuy vậy, với chính HAGL, đó lại là một nỗi buồn khôn tả. Họ chỉ tỏa sáng khi không còn khoác trên mình màu áo đã nuôi dưỡng chính họ. Với bầu Đức, đó chỉ có thể là nỗi đắng cay được giấu kín trong lòng suốt một giai đoạn hơn 20 năm tâm huyết với môn thể thao vua.

Văn Thanh, Hồng Duy tung cánh và nỗi buồn của bầu Đức - Bóng Đá

HAGL ngụp lặn tại V-League 2023/2024. Ảnh: VPF.

Giờ đây, HAGL đang trong giai đoạn khó khăn với vị trí cuối cùng tại BXH V-League 2023/2024. Vị thế và ánh hào quang trong giai đoạn 2003, 2004 đã lùi lại sau lưng từ rất lâu rồi. Đội bóng của bầu Đức sẽ phải chiến đấu hết mình cho giai đoạn còn lại để mong trụ hạng và tiếp tục nhìn những đứa con vừa chia tay Phố Núi tiếp tục tỏa sáng tại đội bóng mới.

HAGL trong thời gian qua đã nhận được nguồn tài trợ mới mang lại những hứng khởi nhất định. Bầu Đức còn tuyên bố họ nhất định cạnh tranh, thậm chí là dành chức vô địch ở mùa giải năm sau. Nhưng với nhiều người, dù có xưng vương ở mùa giải tới thì dấu ấn ông bầu quê Bình Định đã không còn, bởi lẽ giờ đây, HAGL đã trở thành LPBank HAGL.

Danh Nguyễn | 05:43 14/12/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục