De Gea đoạt găng tay Vàng: Báo động cho hàng thủ Man Utd

18:50 Thứ bảy 12/05/2018

David De Gea đã đoạt giải Găng tay vàng mùa giải 2017-2018 nhờ có 18 trận giữ sạch lưới, nhưng điều này cũng đồng thời tố cáo hàng phòng ngự có vấn đề của Man Utd.

Như Mourinho từng nói, tiêu chí số trận giữ sạch lưới nên trao cho cả tập thể thì mới thể hiện đầy đủ nhất ý nghĩa của tiêu chí này. Vì giữ sạch lưới không chỉ là công sức của thủ môn mà còn là thành quả của cả hệ thống phòng ngự.

Thế nhưng khi nói lên câu đó, có lẽ Mourinho đã quên, hoặc cố tình phớt lờ về số lần cứu thua của De Gea.

Nếu chỉ tính riêng đến hiện tại về số lần cứu thua, Jack Butland của Stoke City là số 1 với 135 lần, Fabianski từ Swansea với 134 lần, Pickford từ Everton với 120 lần, Mat Ryan từ Brighton với 118 lần, và De Gea xếp thứ 5 với 115 lần.

Không có thủ môn nào khác của nhóm Big 6 góp mặt trong top 10. Thủ môn của Liverpool thậm chí còn không có tên trong Top 20.

Về số bàn thắng để lọt lưới, Man City lọt lưới ít nhất với 27 bàn, tiếp theo là Man Utd với 28 bàn, và kế đến là Tottenham, Chelsea, Liverpool.

Về số pha cứu thua trung bình mỗi trận, trong Big 6, De Gea đứng đầu với 2.82 lần, trong khi Ederson chỉ là 1.44 lần, Courtois 1.66 lần, hay Lloris là 1.97 lần.

 - Bóng Đá

 Những pha cứu thua khó tin đang trở nên quen thuộc tại Man Utd

Điều này nói lên vấn đề gì?

Với số bàn thắng để lọt lưới ít như vậy, số lần cứu thua trung bình cao nhất trong top 6 đội dẫn đầu, và số lần cứu thua nằm trong top 5 thủ môn toàn giải NHA, có thể thấy rằng chính tài năng của De Gea mới là chìa khóa để Man Utd có được vị trí thứ 2 chứ không phải là nhờ vào một hệ thống phòng ngự vững chắc.

Nói cách khác, hàng phòng ngự dưới sự bày binh bố trận của Mourinho vẫn không đủ an toàn, hệ quả là De Gea luôn phải đối mặt với nhiều tình huống sút cầu môn nguy hiểm mà số lần cứu thua của thủ thành người Tây Ban Nha đã nói lên tất cả.

Mourinho luôn nổi tiếng là một người yêu thích lối đá thực dụng, phòng ngự khoa học, nhưng với tình hình thực tế hiện nay, nếu không phải nhờ vào những pha cứu thua “không thể tin nổi” của De Gea, rất có thể Quỷ Đỏ đã văng khỏi top 4 đội dự Champions League.

 - Bóng Đá

 Hàng phòng ngự của Mourinho có đang quá ỷ lại vào tài năng De Gea?

Có 1 thủ môn tài năng như vậy là một điều tốt và là niềm hạnh phúc cho bất kỳ đội bóng nào. Nhưng không biết tận dụng lợi thế có một thủ môn giỏi để gặt hái được những danh hiệu cao quý hơn thực sự là một nỗi bất hạnh cho đội bóng lẫn bản thân thủ môn. Nếu tình thế cứ tiếp diễn như vậy từ mùa này sang mùa khác, NHM Quỷ đỏ nên chuẩn bị sẵn tâm lý có thể mất De Gea vào tay những ông lớn khác như Real Madrid bất cứ lúc nào.

Trương Hiển - BongDa.com.vn - TTVN | 17:50 12/05/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục