Chặng 3 giải xe đạp nữ Bình Dương 2022: Như Quỳnh vươn lên dẫn đầu giải Áo chấm đỏ

15:42 Chủ nhật 06/03/2022

TinTheThao.com.vnSáng 06/03, các tay đua bước vào thi đấu chặng 3 từ Huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đi TP.Bảo Lộc dài 120 km, với cuộc tranh chấp giữa 2 ê kíp An Giang và chủ nhà Bình Dương trên đèo Bảo Lộc để tranh chấp giải áo chấm đỏ, và tay đua Đinh Thị Như Quỳnh (Biwase Bình Dương) đã cán đỉnh đèo trước tiên qua đó vươn lên dẫn đầu. Tuyển thủ Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời) tiếp tục giành them 15 điểm thưởng khi về đích trước tiên ngay tại đích đến.

Đây là chặng đua qua trọng đến thứ hạng trong bảng tổng sắp cá nhân và đồng đội, nên cả 4 đội mạnh Biwase Bình Dương, Tập đoàn Lộc Trời, TP.HCM Vinama và Xổ số kiến thiết Đồng Tháp luôn kèm chặt nhau, chờ vào chân đèo tung sức ra tranh chấp, nên các đội trẻ đã thay phiên nhau tấn công để nhằm thoát đi. Sau khi đoàn đua đi được hơn 10 km, đã có hai tay đua Trần Thị Thùy Trang (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) và Trần Xuân Thảo (TP.HCM Newgroup) thoát đi để hình thành tốp đi đầu.

Đã có thêm 8 tay đua: Huỳnh Thị Kiều Trang, Trần Thị Phụng (Gạo Hạt Ngọc Trời), Trương Thị Mai Hương (TP.HCM Newgroup), Quách Thị Phương Thanh (Phân bón Con Voi Bình Dương), Bùi Thị Huê ((Biwase BD), Lậm Thị Kim Ngân (Tập đoàn Lộc Trời), Chế Thị Ngọc Lụa (Xổ số kiến thiết ĐT) và Trần Thị Phương Dung (TP.HCM Vinama) thoát đi và nhập được vào 2 tay đua đi đầu. Tay đua Trần Thị Phương Dung đã rút thắng trước Trần Xuân Thảo ngay tại giải thưởng dọc đường để giành 5 điểm thưởng sau khi đoàn đua đi được 47 km.

Hinh 1b

Ê kíp chủ nhà Bình Dương kéo tốp đông. 

Với quyết tâm cao, tay đua Trần Xuân Thảo đã thoát được khỏi tốp đi đầu và ra đi một mình và giành 5 điểm thưởng khi vượt qua điểm giải thưởng dọc đường khi đi được 79 km. Tay đua Trần Xuân Thảo đã giành 5 điểm ở giải áo chấm đỏ khi cán đỉnh Đèo Chuối trước tiên. Tốp đông phía sau đã thu ngắn cách biệt hơn 1’ so với tốp đi đầu khi đoàn đua vào chân đèo Bảo Lộc.

Cuộc so tài giữa 2 đội Tập đoàn Lộc Trời và chủ nhà Biwase BD cho ba danh hiệu áo chấm đỏ, áo vàng và thứ hạng đồng đội đã diễn ra rất hấp dẫn khi chinh phục 10 km đường đèo khi cả hai đội này đều mạnh về khả năng leo đèo. Tay đua ngoại binh Shoko Kashiki cùng đồng đội Đinh Thị Như Quỳnh và Nguyễn Thị Kim Cương (Tập đoàn Lộc Trời) vượt lên trước và cuộc so kè giữa 3 tay đua này đã diễn ra quyết liệt, và Đinh Thị Như Quỳnh đã tung nước rút khi còn cách đích 100m và cán đỉnh đèo trước tiên, qua đó dẫn đầu giải áo chấm đỏ với 30 điểm, xếp hạng nhì Nguyễn Thị Kim Cương (25 điểm) và hạng ba Shoko Kashiki (20 điểm).

Hinh 7b

Tay đua áo vàng Đinh Thị Như Quỳnh cán đỉnh đèo Bảo Lộc đầu tiên. 

Hinh 8b

Tay đua Shoko Kashiki thoát đi một mình để đi về đích. 

Ở phía sau ba tay đua Bùi Thị Quỳnh (Biwase BD), Nguyễn Thị Thật và Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời)) đã chinh phục đỉnh đèo thành công và 3 tay đua này nhập được vào hai tay đua đang đổ đèo Đinh Thị Như Quỳnh và Nguyễn Thị
Kim Cương.

Với quyết tâm giành thứ hạng chặng nên tay đua ngoại binh Shoko Kashiki đã thoát đi một mình khi còn cách đích đến gần 10 km. Nhưng nỗ lực của tay đua này đã không thành công khi 3 tay đua của đội Tập đoàn Lộc Trời đã thay phiên nhau kéo tốp để bắt lại khi chỉ còn cách đích đến 1 km. Tay đua Nguyễn Thị Thật đã rút thắng trước Bùi Thị Quỳnh và Đinh Thị Như Quỳnh ngay tại đích đến để giành chiến thắng chặng, về nhất với thành tích 3h40’26” – tốc độ trung bình 32, 663
km/h. Xếp hạng tiếp theo là Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Kim Cương và Shoko Kashiki.

1646559060013

Tay đua Nguyễn Thì Thật rút thắng tại TP Bảo Lộc.

Tay đua Đinh Thị Như Quỳnh tiếp tục giữ áo vàng sau 9h10’09”, hạng nhì Nguyễn Thị Kim Cương (hơn 13”) và hạng ba Nguyễn Thị Thật (hơn 17”). Tay đua Nguyễn Thị Thật tiếp tục dẫn đầu giải áo xanh với 44 điểm và áo trắng đang thuộc về tay đua Quách Thị Phương Thanh (Phân bón Con Voi Bình Dương). Đội Tập đoàn Lộc Trời đã vươn lên dẫn đầu giải sau 27h32’17”, hạng nhì Biwase BD (hơn 14”) và hạng ba TP.HCM Vinama (17’18”).

Hinh 10b

Phát thưởng cá nhân chặng 3.

Hinh 11b

Phát thưởng đồng đội chặng 3. 

Hinh 12b

Áo vàng Đinh Thị Như Quỳnh. 

Sáng 07/03, đoàn đua thi đấu chặng 4 từ TP.Bảo Lộc đi TP.Đà Lạt dài 110 km. Các tay đua tiếp tục chinh phục đèo Prenn (dài 7 km) để tính điểm cho giải thưởng áo chấm đỏ-nữ hoàng leo núi. Đây là chặng đua quyết định cho danh hiệu áo vàng và thứ hạng đồng đội giữa 2 đội Tập đoàn Lộc Trời và chủ nhà Biwase BD khi cách biệt chỉ hơn kém nhau tính bằng giây.

Lộ trình thi đấu:

08/03: Chặng 05: Chạy 10 vòng quanh bờ Hồ Xuân Hương dài 50 km.

09/03: Chặng 06: Huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) - TP.Phan Rang-Tháp Chàm dài 130 km.

10/03: Chặng 07: TP.Phan Rang-Tháp Chàm – TP.Phan Thiết dài 135 km.

11/03: Chặng 08: TP.Phan Thiết - Thị xã Lagi dài 115 km.

12/03: Chặng 09: Thị xã Lagi - TP.Vũng Tàu dài 115 km.

13/03: Chặng 10: TP.Vũng Tàu - TP.Thủ Dầu Một dài 120 km.

Hải Vân | 15:42 06/03/2022
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục