Khai mạc giải xe đạp nữ Bình Dương: Chủ nhà giành chiến thắng đầu tay

14:09 Thứ sáu 04/03/2022

TinTheThao.com.vnay đua Đinh Thị Như Quỳnh đã đem về cho ê kíp chủ nhà Bình Dương chiến thắng đầu tay khi rút thắng trước tuyển thủ Nguyễn Thị Kim Cương ngay tại đích đến, giành chiến thắng chặng với thành tích 1h46’29” – tốc độ trung bình 37, 189 km/h.

IMG_20220304_082844

 Ông Ngô Văn Lui – Trưởng ban tổ chức, phát biểu khai mạc giải.

Giải đã khai mạc vào sáng 04/03 tại TP mới Bình Dương với sự tham dự của 42 tay đua thuộc 9 đội nữ mạnh trong toàn quốc: Tập đoàn Lộc Trời, Gạo Hạt Ngọc Trời, TP.HCM-Vinama, TP.HCM-Newgroup, Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc cùng 2 đội chủ nhà Biwase Bình Dương và Phân bón Con Voi Bình Dương. Vào giờ cuối cả 3 đội khách mời: Tuyển Thái Lan, Fisherman’s Friends – Thái Lan và Tuyển Malaysia đã không tham dự nên các cuộc cạnh tranh các danh hiệu của giải sẽ diễn ra giữa các ê kíp mạnh An Giang, Đồng Tháp, TP.HCM và chủ nhà Bình Dương.

Sau lễ khai mạc, các tay đua nữ bước vào thi đấu chặng đua đầu tiên dài 66 km chạy 3 vòng quanh TP mới Bình Dương. Với chiến thuật đưa tay đua chủ lực Nguyễn Thị Thật về đích ở các vòng rút nên ê kíp An Giang đã làm đầu máy kéo để đưa đoàn đua đi thành một tốp đông. Mọi nỗ lực tấn công để thoát đi của các ê kíp TP.HCM, Đồng Tháp đều không thành khi chỉ đi được gần 100m thì bị tốp đông do ê kíp An Giang kéo bắt lại.

Hinh 2

 Ê kíp An Giang làn đầu máy để kéo tốp đông.

Với sự hỗ trợ của đồng đội An Giang, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời) đã giành được 10 điểm thưởng ở giải áo xanh khi giành chiến thắng tại 2 vòng rút, khi vượt qua Bùi Thì Quỳnh (Biwase-BD) và đồng đội Nguyễn Thị Thu Mai ở vòng tính điểm đầu tiên. Ở vòng tính điểm thứ hai Nguyễn Thị Thật rút thắng trước hai tay đua TP.HCM-Vinama là Nguyễn Lưu Cẩm Tú và Phạm Hồng Loan.

Hinh 3

 Nỗ lực tấn công để nhằm thoát ra khỏi tốp đông.

Hinh 4

 Các tay đua đi qua vòng xoay để đi về đích đến.

Bước vào vòng đua thứ ba, hai tay đua của Xổ số kiến thiết ĐT Chế Thị Ngọc Lụa và Thạnh Thị Ngọc Thảo đã cùng nhau tấn công và thoát được khỏi tốp đông đang do ê kíp An Giang kéo, đồng thời kéo theo 4 tay đua Đinh Thị Như Quỳnh (Biwase BD), Nguyễn Thị Kim Cương (Tập đoàn Lộc Trời), và Quách Thị Phương Thanh (Phân bón Con Voi BD) và Lâm Thị Thùy Dương (TP.HCM-Vinama) để hình thành tốp đi đầu. Với quyết tâm tạo cách biệt ở giải đồng đội nên 2 tay đua của ê kíp Đồng Tháp đã thay phiên nhau kéo với tốc độ rất cao và dần tạo được cách biệt 30” với tốp đông ở phía sau. 

Hinh 1 A

 Tay đua chủ nhà Đinh Thị Như Quỳnh rút thắng tốp đi đầu đề giành chiến thắng chặng.

Nỗ lực của tốp đi đầu đã thành công khi chinh phục 10 km cuối và vẫn tạo được cách biệt khi về đích. Tay đua Đinh Thị Như Quỳnh đã đem về cho ê kíp chủ nhà Bình Dương chiến thắng đầu tay khi rút thắng trước tuyển thủ Nguyễn Thị Kim Cương ngay tại đích đến, giành chiến thắng chặng với thành tích 1h46’29” – tốc độ trung bình 37, 189 km/h. Xếp hạng tiếp theo là Chế Thị Ngọc Lụa, Lâm Thị Thùy Dương và Quách Thị Phương Thanh. 

Screen Shot 2022-03-04 at

 Tay đua Đinh Thị Như Quỳnh đem về cho chủ nhà Bình Dương danh hiệu áo vàng.

Tốp đông về đích sau 27” nên đội Xổ số kiến thiết Đồng Tháp đã vươn lên dẫn đầu giải đồng đội, xếp sau là Biwase BD và Tập đoàn Lộc Trời. Tay đua Đinh Thị Như Quỳnh giành áo vàng chặng đầu tiên và dẫn đầu luôn ở giải áo xanh với 15 điểm, xếp sau là Nguyễn Thị Thật. Tay đua Chế Thị Ngọc Lụa dẫu đầu ở giải áo trắng giành cho tay đua trẻ xuất sắc.

Screen Shot 2022-03-04 at

 Phát thưởng các nhân chặng đua đầu tiên.

Sáng 5/3, đoàn đua bước vào thi đấu chặng đua đường trường từ TP.Thủ Dầu Một đi Huyện Hớn Quản (Bình Phước) và quay về lại TP.Thủ Dầu Một dài 140 km.

Lộ trình thi đấu:

06/03: Chặng 03: Huyện Thống Nhất (Đồng Nai) - TP.Bảo Lộc dài 120 km.

07/03: Chặng 04: TP.Bảo Lộc - TP.Đà Lạt dài 110 km.

08/03: Chặng 05: Chạy 10 vòng quanh bờ Hồ Xuân Hương dài 50 km.

09/03: Chặng 06: Huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) - TP.Phan Rang-Tháp Chàm dài 130 km.

10/03: Chặng 07: TP.Phan Rang-Tháp Chàm – TP.Phan Thiết dài 135 km.

11/03: Chặng 08: TP.Phan Thiết - Thị xã Lagi dài 115 km.

12/03: Chặng 09: Thị xã Lagi - TP.Vũng Tàu dài 115 km.

13/03: Chặng 10: TP.Vũng Tàu - TP.Thủ Dầu Một dài 120 km.

Hải Vân | 13:16 04/03/2022
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục