Dàn cầu thủ giải nghệ sớm hơn dự kiến

00:00 Chủ nhật 02/07/2023 | 9| 28

Sergio Aguero, Jack Wilshere hay Just Fontaine treo giày sớm hơn mong đợi vì gặp phải những vấn đề sức khỏe khác nhau.

Dàn cầu thủ giải nghệ sớm hơn dự kiến - Bóng Đá

Treo giày ở tuổi 30 không phải là một quyết định gây sốc của một cầu thủ bóng đá. Tuy nhiên, với Eric Cantona lại khác. Đang trong giai đoạn đỉnh cao và vẫn còn một năm hợp đồng với MU, song danh thủ người Pháp lại bất ngờ giải nghệ với lý do muốn làm “cái gì đó mới mẻ hơn”.

Dàn cầu thủ giải nghệ sớm hơn dự kiến - Bóng Đá

Sergio Aguero phát hiện tim có dấu hiệu bất thường sau trận đấu với Alaves hồi tháng 10/2021. Anh được đưa đến bệnh viện cấp cứu và ở lại suốt đêm để thực hiện các xét nghiệm. Kết quả, Aguero bị hội chứng rối loạn nhịp tim và buộc phải giải nghệ vào tháng 12/2021 ở tuổi 33, chỉ vài tháng sau khi cập bến sân Camp Nou.

Dàn cầu thủ giải nghệ sớm hơn dự kiến - Bóng Đá

 Jack Wilshere trải qua 18 ca chấn thương trong sự nghiệp và nghỉ tới 1470 ngày. Wilshere cũng là một trong những gương mặt từng được kỳ vọng của Arsenal và bóng đá xứ sương mù. Tháng 7/2022, Wilshere tuyên bố giã từ sự nghiệp quần đùi áo số ở tuổi 30 và tập trung vào công tác huấn luyện ở đội trẻ "Pháo thủ".

Dàn cầu thủ giải nghệ sớm hơn dự kiến - Bóng Đá

Cựu danh thủ người Pháp Emmanuel Petit từng là một trong những nhân tố trong buổi đầu thành công của HLV Arsene Wenger tại Arsenal. Đến năm 2001, Petit rời Barcelona để sang Chelsea theo dạng chuyển nhượng tự do vì gặp nhiều chấn thương. Do không thể chữa trị dứt điểm chấn thương đầu gối, Petit quyết định treo giày năm 2004 khi 33 tuổi.

Dàn cầu thủ giải nghệ sớm hơn dự kiến - Bóng Đá

Ryan Mason thường được nhớ đến với vai trò kẻ đóng thế ở Tottenham. Song, ông buộc phải ngừng sự nghiệp chơi bóng khi mới 26 tuổi vào tháng 2/2018. Trước đó một năm, Mason có pha va chạm rất nặng với Gary Cahill của Chelsea và bị nứt hộp sọ. Dù cố gắng hồi phục, nhưng Mason không thể tiếp tục xỏ giày thi đấu.

Dàn cầu thủ giải nghệ sớm hơn dự kiến - Bóng Đá

Jamie Redknapp sẽ luôn được nhớ đến vì hàng loạt ca chấn thương mắc phải hơn là gần 10 năm chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm cho Liverpool. Các vấn đề chấn thương của Redknapp bắt đầu xuất hiện vào năm 2000 và kéo dài dai dẳng. Cuối cùng, ông giải nghệ vào năm 2005 khi mới 32 tuổi.

Dàn cầu thủ giải nghệ sớm hơn dự kiến - Bóng Đá

 Just Fontaine giữ kỷ lục "Vua phá lưới" ghi nhiều bàn nhất trong một kỳ World Cup. Tại Cúp thế giới 1958 tại Thụy Điển, Fontaine ghi 13 bàn, giúp Pháp giành huy chương đồng. Ở cấp độ CLB, Fontaine ghi hơn 200 bàn trong cả sự nghiệp cho Stade Reims. Dù vậy, ông giải nghệ năm 28 tuổi sau khi dính chấn thương nặng. Tháng 3/2023, huyền thoại này qua đời ở tuổi 89.

Dàn cầu thủ giải nghệ sớm hơn dự kiến - Bóng Đá

Dean Ashton là một trong số cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của West Ham trong cuối thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21. Tuy nhiên, trong lần trở về phục vụ đội tuyển Anh, cựu tiền đạo này dính chấn thương mắt cá sau đó bất ngờ tuyên bố treo giày ngay sau sinh nhật lần thứ 26. Sau này, Ashton tiết lộ chia tay sân cỏ là do hành động quẫn trí của bản thân.

Nguồn: Zing.vn
Hiểu Phong | 22:42 01/07/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục