Giải marathon quốc tế Bình Dương 2022: Phạm Thị Bình không có đối thủ trên đường đua

13:00 Chủ nhật 23/10/2022

TinTheThao.com.vnGiải Marathon Quốc tế Thành phố Mới Bình Dương năm 2022 đã xuất phát thi đấu chính thức các cự ly vào sáng ngày 23/10.

Đương kim vô địch Sea Games 31 – Hoàng Nguyên Thanh (Bình Phước) đã vượt qua đối thủ Lê Văn Tuấn (Bình Dương) và Lý Phi Hải (Bình Phước) để giành cúp vô địch, còn Phạm Thị Bình (Quảng Ngãi) đã không có đối thủ cạnh tranh khi một mình về đích để đem về cúp vô địch ở cự ly marathon nữ.

1

 Hai VĐV Lê Văn Tuấn và Hoàng Nguyên Thanh so kè nhau quyết liệt trên đường đua khi còn cách đích đến hơn 5 km.

Cự ly marathon 42 km có 173 vận động viên đăng ký thi đấu ở cả giải nam và nữ, sau khi xuất phát các VĐV mạnh luôn đeo bám theo nhau, VĐV của đội chủ nhà Lê Văn Tuấn theo sát theo đối thủ Hoàng Nguyên Thanh, nhưng với guồng chân mạnh mẽ và thể lực vượt trội nên Hoàng Nguyên Thanh đã dần bứt khỏi sự đeo bám của đối thủ ở gần 2 km cuối và về đích đến trước tiên với thành tích 2h 40’16”, Lê Văn Tuấn về hạng nhì khi chỉ có cách biệt hơn 37” (2h 40’53”), về đích hạng ba là Lý Phi Hải (2h 49’38”).

2

 VĐV Hoàng Nguyên Thanh đã xuất sắc về đích trước tiên ở cự ly marathon.

VĐV Phạm Thị Bình đã không có đối thủ cạnh tranh khi hoàn tất cự ly marathon với thành tích 2h 59’19”, về đích sau 29’41” xếp hạng nhì là Nguyễn Thị Đường và hạng ba là Dương Thị Hoa về đích sau 1h 10’05”. Ở cự ly bán marathon 21 km của nữ Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước) đã giành cúp vô địch với thành tích 1h 33’31”, hạng nhì và ba là VĐV Bình Dương - Nguyễn Thị Nga (1h 40’13”) và Trần Thị Phúc (1h 50’55”). Ở giải nam chiến thắng đã thuộc về VĐV Lê Hữu Lộc với thành tích 1h17’02”, hạng nhì Huỳnh Tấn Tiến (hơn 53”) và hạng ba Nguyễn Đănh Khoa (hơn 1’45”).

3

 Nữ hoàng chân đất Phạm Thị Bình không có đối thủ khi về đích đến một mình.

Ở cự ly 10 km nam chiến thắng thuộc về VĐV Trương Văn Tâm với thành tích 42/38”, hạng nhì và ba là Đặng Anh Quyết (hơn 43”) và Lý Nhân Tín (hơn 52”). VĐV Bàn Thị Vân giành chiến thắng ở giải nữ sau 50’08”, xếp tiếp theo là Nguyễn Thị Anh Đào (4’42”) và Thúy Bùi (6’14”). Ở cự ly 5 km nam giành cúp vô địch là Nguyễn Anh Trí với thành tích 15’43”, hạng nhì Trương Chí Tâm (hơn 41”) và hạng ba Trương Hồng Hữu (hơn 55”). Ở giải nữ chiến thắng thuộc về VĐV Nguyễn Thị Phương Trinh sau 20’49”, xếp tiếp theo là Nguyễn Thị Thương (hơn 55”) và Phan Mai Trinh (hơn 2’59”).

6

 Các học sinh xuất phát cự ly 3 km nam.

7

 Các sinh viên xuất phát cự ly 3 km nữ.

Lần đầu tiên được tổ chức, giải đã thu hút được hơn 1500 VĐV tranh tài ở 4 cự ly và có hơn 2000 VĐV là học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương tham gia chạy hưởng ứng ở cự ly 3 km nhằm góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT trong học đường của địa phương, với 10 giải thưởng giành cho hai đối tượng học sinh và sinh viên ở cả nam và nữ. 

4

 Các VĐV vui mừng khi vượt qua đích đến và hoàn thành cự ly thi đấu.

5

 Lãnh đạo và khách mời của giải xuất phát chạy hưởng ứng.

Hải Vân | 13:00 23/10/2022
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục