Những cầu thủ sinh ra tại Ukraine và Nga từng giành Quả bóng Vàng

18:48 Thứ năm 24/02/2022

Ukraine có nhiều cầu thủ từng giành Quả bóng Vàng châu Âu, trong đó cựu tiền đạo Andriy Shevchenko gây ấn tượng khi khoác áo AC Milan.

 - Bóng Đá

Andriy Shevchenko giành Quả bóng Vàng châu Âu 2004 bởi phong độ ấn tượng trong màu áo AC Milan. Tiền đạo với biệt danh "Linh dương Đông Âu" nổi bật với khả năng ghi bàn bằng cả 2 chân cùng tốc độ cực tốt. Chân sút sinh năm 1976 ghi 175 bàn sau 322 trận cho Milan và là một trong những huyền thoại được yêu mến trong lịch sử đội bóng áo sọc đỏ đen.

 - Bóng Đá

Sinh ra ở Dvirkivshchyna, một ngôi làng cách thủ đô Kyiv, Ukraine 130 km về phía đông, Sheva nằm trong số người dân phải đi lánh nạn khi thảm họa Chernobyl vào năm 1986. Quả bóng Vàng châu Âu 2004 góp công lớn giúp Ukraine lần đầu tham dự World Cup vào năm 2006. Euro 2012 là giải đấu lớn cuối cùng của Sheva trước khi từ giã ĐTQG. Shevchenko đá 111 trận cho Ukraine, ghi 48 bàn và là đội trưởng ĐTQG trong giai đoạn 2002-2012.

 - Bóng Đá

Igor Belanov giành Quả bóng Vàng châu Âu năm 1986 sau khi chơi nổi bật ở World Cup 1986 trong màu áo Liên Xô và cùng Dynamo Kyiv vô địch cúp C2 châu Âu. Dấu ấn lớn nhất của Belanov là cú hat-trick trong trận thua 3-4 của Liên Xô trước Bỉ tại vòng 16 đội của kỳ cúp thế giới diễn ra trên đất Mexico.

 - Bóng Đá

Sinh ra tại Odessa, thành phố du lịch nổi tiếng ngày nay của Ukraine, Belanov có sự nghiệp đỉnh cao nhất gắn bó với Dynamo Kyiv. Chân sút sinh năm 1960 từng có giai đoạn sang Đức chơi bóng cho M'Gladbach nhưng không gặt hái được quá nhiều thành công. Trong màu áo tuyển Liên Xô, Belanov chơi 33 trận, ghi 8 bàn. Năm 2018, Belanov trở thành thành viên của hội đồng phát triển chiến lược của LĐBĐ Ukraine.

 - Bóng Đá

Oleg Blokhin giành Quả bóng Vàng châu Âu vào năm 1975. Là cầu thủ khoác áo ĐTQG Liên Xô nhiều nhất mọi thời đại với 112 lần, Blokhin được coi là một trong những chân sút hay nhất bóng đá Đông Âu từng sản sinh. Sinh ra tại Kyiv, Blokhin là cầu thủ Ukraine đầu tiên giành Quả bóng Vàng châu Âu.

 - Bóng Đá

Blokhin khoác áo ĐT Liên Xô từ năm 1972 đến 1988, tham dự 2 kỳ World Cup 1982 và 1986. Quãng thời gian thi đấu nổi bật nhất của Blokhin là trong màu áo Dynamo Kyiv. Ông ghi 236 bàn sau 513 trận cho đội bóng này và là chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB.

 - Bóng Đá

Lev Yashin giành Quả bóng Vàng châu Âu năm 1963. Với biệt danh "Con nhện đen", Yashin là nỗi ám ảnh với nhiều chân sút trong nửa cuối thập niên 50 và đầu những năm 60. Cho đến giờ, cố thủ môn sinh năm 1929 vẫn là người gác đền duy nhất giành Quả bóng Vàng.

 - Bóng Đá

Sinh ra tại Moskva, Yashin chạm tay vào giải thưởng cá nhân cao quý nhất. Trong màu áo ĐT Liên Xô, Yashin chơi 74 trận, và tham dự 4 kỳ World Cup (1958, 1962, 1966 và 1970).

Nhật Anh - Zing.vn | 16:40 24/02/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục