Bầu Đức: “Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đi ‘du học’ vì bóng đá Việt Nam”

20:28 Thứ sáu 11/12/2015

(TinTheThao.com.vn) - Trong buổi ký kết hợp đồng giữa Tuấn Anh với CLB Yokohama FC (chiều 11/12), bầu Đức khẳng định: “Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng xuất ngoại vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam.”

Bầu Đức khẳng định Tuấn Anh, Xuân Trường xuất ngoại là vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

Như vậy, mọi thủ tục ký kết hợp đồng giữa tiền vệ Tuấn Anh với CLB Yokohama FC đã chính thức hoàn tất buổi chiều 11/12, tại TP. HCM. Bên cạnh việc ký kết hợp đồng cho mượn Tuấn Anh một năm, đại diện hai CLB HAGL của Việt Nam và Yokohama FC (Nhật Bản) còn ký kết hợp đồng toàn diện.

Bắt đầu từ mùa bóng 2016, ngoài việc phát triển quảng bá hình ảnh, thương hiệu tài chính, phía HAGL có thể sử dụng cầu thủ của CLB Yokohama FC. Ngoài ra, đội bóng phố núi cũng có thể tập huấn, tăng cường HLV từ phía đội bóng Nhật Bản và phía HAGL cũng làm điều ngược lại nếu đối tác có nhu cầu.

Phát biểu trước buổi ký kết hợp đồng Chủ tịch CLB HAGL - ông Đoàn Nguyên Đức cho rằng: “Việc Tuấn Anh có thể thi đấu ở đội bóng chuyên nghiệp như Yokohama FC là điều rất đáng trân trọng với cá nhân Tuấn Anh và cả HAGL. Với môi trường mở, nhiều cầu thủ có chất lượng chuyên môn, Tuấn Anh phải nỗ lực hết sức để khẳng định mình.”

Chấp nhận để những tài năng trẻ của mình đi “du học” nước ngoài, bầu Đức sẵn sàng đương đầu với những thách thức ở mùa giải mới, bởi mất Tuấn Anh, Xuân Trường trong đội hình chính, chắc chắn sức mạnh của HAGL sẽ giảm sút rất nhiều ở mùa giải mới 2016.

Tiền vệ Tuấn Anh sẽ có cơ hội học hỏi từ một nền bóng đá phát triển. Ảnh: Đình Viên.

Chưa biết những Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường có được thường xuyên ra sân ở các đội bóng nước ngoài hay không, nhưng việc chia tay những cầu thủ đã làm nên thương hiệu và hình ảnh của đội bóng phố núi sẽ là thiệt thòi không hề nhỏ để thu hút được khán giả đến sân.

Lý giải về vấn đề này bầu Đức cho hay: “Đúng là có Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng trên sân thì khán đài luôn chật kín, V-League 2015 và U21 quốc tế 2014 ở Cần Thơ và mới đây ở sân Thống Nhất đã khẳng định điều đó. Tôi biết điều đó, nhưng Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng xuất ngoại là vì bóng đá Việt Nam.

Hợp đồng của cầu thủ HAGL chỉ thuộc dạng cho mượn, họ đi để học tinh hoa, sự phát triển của các nền bóng đá mạnh và quay về phục vụ cho V-League, cho bóng đá Việt Nam. HAGL không bán họ mà chúng tôi cho họ đi thi đấu, cọ sát như kiểu đi du học.”

Đình Viên | 19:51 11/12/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục