AFC Cup 2017 là nguyên nhân khiến Hà Nội FC sa sút?

08:46 Thứ sáu 03/03/2017

ĐKVĐ Hà Nội đã có trận thứ 6 liên tiếp chưa biết đến mùi chiến thắng và HLV Chu Đình Nghiêm đã có những lý giải cho vấn đề thi đấu phập phù của đội bóng.

Sau khi được các phóng viên đặt câu hỏi vì sao Hà Nội thi đấu không tốt trong giai đoạn vừa qua, HLV trưởng Chu Đình Nghiêm đã chia sẻ: “Hai trận đấu gần đây nhất chúng tôi chơi không thật sự tốt. Lý do chính là thể lực của các cầu thủ không đảm bảo do vừa trải qua một loạt trận đấu liên tục ở vòng loại AFC Champions League, đến vòng bảng AFC Cup và bây giờ là V-League.” 

 - Bóng Đá

 HLV Chu Đình Nghiêm thất vọng với phong độ của các trụ cột.

Ngoài ra, HLV họ Chu cũng không hài lòng với những gì mà Moses đã trình diễn. Trong 3 trận đấu được ra sân, Moses không để lại gì nhiều, bởi lẽ anh chưa kịp thích nghi với môi trường ở đội bóng Hà Nội. HLV Chu Đình Nghiêm cũng hy vọng không chỉ Moses, mà các chân sút khác trong đội hình như Gonzalo, Samson, Văn Quyết và thậm chí cả Quang Hải sẽ sớm lấy lại phong độ để đưa đội bóng thi đấu tốt ở cả hai mặt trận V-League và AFC Cup.

Đặc biệt thứ 4 tới đây, Hà Nôi sẽ có chuyến làm khách CLB Felda United (Malaysia) tại lượt trận thứ hai vòng bảng AFC Cup 2017. Dù rất lo lắng vấn đề thể lực cho các học trò, thế nhưng HLV Chu Đình Nghiêm vẫn tin các trụ cột sẽ sớm quay lại và giành trọn 3 điểm trên đất Malaysia, nhất là trong bối cảnh toàn đội sẽ được chơi với 4 ngoại binh ở sân chơi châu Á, điều này sẽ giúp cải thiện sức mạnh hàng công của đội nhà. 

Hữu Thành - Thể thao Việt Nam | 07:01 03/03/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục