5 tấm gương vượt khó của thể thao Việt Nam trong năm 2013

10:18 Thứ tư 01/01/2014 | 4

(TinTheThao.com.vn) - Thể thao Việt Nam đã gặt hái không ít thành công trong năm 2013. Tất cả là nhờ những tấm gương vượt khó như Vũ Thị Hương, Hoàng Ngân hay Nguyệt Ánh.

1. Vũ Thị Hương (VĐV điền kinh)

 Trước ngày khởi tranh SEA Games 2013 vài tháng, Hương tiếp tục phải lên bàn phẫu thuật cắt bỏ u nang buồng trứng. Ảnh: Internet.

2 năm qua kể từ sau thất bại tại SEA Games 26 (chỉ giành 2 HCĐ 100m, 200m) và không giành được suất chính thức tham dự Olympic London 2012, Vũ Thị Hương đã dành cả năm 2012 để điều trị chấn thương. Trước ngày khởi tranh SEA Games 2013 vài tháng, Hương tiếp tục phải lên bàn phẫu thuật cắt bỏ u nang buồng trứng. Bởi thế, không nhiều người tin rằng cô gái người Thái Nguyên sẽ lại tỏa sáng trên đường chạy tốc độ tại SEA Games 27. Nhưng rồi bằng nghị lực của mình, Hương đã vượt lên tất cả để khẳng định giá trị của mình tại Myanmar, qua đó lấy lại những gì đã mất ở kỳ SEA Games lần trước. 2 tấm HCV ở nội dung sở trường 100m và 200m cùng màn trình diễn thuyết phục trên đường chạy tốc độ đã khiến một lần nữa người ta phải ngả mũ thán phục nghị lực phi thường của “Nữ hoàng điền kinh”.

2. Nguyễn Hoàng Ngân (VĐV karatedo)

 Nguyễn Hoàng Ngân gặp phải 2 chấn thương quá nặng là đứt dây chằng đầu gối và rách sụn chêm. Ảnh: Internet.

Năm 2010, Nguyễn Hoàng Ngân đã bỏ lỡ dịp tranh tài tại ASIAD 16 vì đứt dây chằng đầu gối. Đến cuối năm 2012, Hoàng Ngân lại dính thêm một chấn thương nghiêm trọng khác do bị rách sụn chêm. Gặp phải 2 chấn thương quá nặng, cộng với hơn 2 năm trời không hề thi đấu đỉnh cao, khiến cho trước khi SEA Games 27 khởi tranh, ít người dám đặt niềm tin vào khả năng giành HCV của Hoàng Ngân. Thế nhưng khi bước vào tranh tài ở nội dung kata nữ tại Myanmar, bản lĩnh và kinh nghiệm của Hoàng Ngân đã lại một lần nữa được phát huy, giúp cô có những bài thi xuất sắc, qua đó vượt qua các đối thủ để bước lên bục cao nhất tại SEA Games 27. Đây là một chiến thắng hết sức ý nghĩa, cho thấy nỗ lực tột bậc của một VĐV ngỡ như sẽ không thể tiếp tục thi đấu đỉnh cao và tưởng như đã hết thời.

3. Vũ Thị Nguyệt Ánh (VĐV karatedo)

 Nguyệt Ánh cũng "có thâm niên" dính đủ các chấn thương, khiến cô nhiều lúc tưởng như phải giải nghệ.Ảnh: Internet.

Là VĐV có thâm niên ăn cơm tuyển nhiều năm nhất ở đội tuyển karate, Nguyệt Ánh cũng "có thâm niên" dính đủ các chấn thương, khiến cô nhiều lúc tưởng như phải giải nghệ. Sau tấm HCB ASIAD 2010 và HCV SEA Games 2011, năm 2012, Nguyệt Ánh đã phải lên bàn mổ ở Singapore để xử lý đầu gối trái. Kể từ đó đến nay, người ta không ít lần thấy Nguyệt Ánh cắn răng chịu đau kiên trì tập luyện để hướng tới mục tiêu giành tấm HCV SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp của cô. Và rồi cuối cùng, những nỗ lực không ngừng của Nguyệt Ánh đã được đền đáp xứng đáng khi cô đánh bại tất cả các đối thủ để giành HCV SEA Games 27. Sau giải đấu này, Nguyệt Ánh sẽ giải nghệ để kết thúc một hành trình đầy vinh quang với 5 lần liên tiếp giành HCV SEA Games cùng 1 tấm HCV ASIAD 2006 và 1 HCB ASIAD 2010.

4. Phạm Thị Bình (VĐV điền kinh)

 VĐV Phạm Thị Bình bị bệnh tim và từng bị bác sĩ yêu cầu dừng thi đấu để đảm bảo tính mạng. Ảnh: Internet.

Từ trước đến nay, marathon luôn là cự ly dài nhất, khó khăn nhất trên đường chạy điền kinh. VĐV tham dự nội dung này không chỉ sở hữu ý chí, nghị lực tuyệt vời mà còn phải có thể lực rất tốt. Thế nhưng, VĐV Phạm Thị Bình lại bị bệnh tim và từng bị bác sĩ yêu cầu dừng thi đấu để đảm bảo tính mạng. Năm 2010, cô gái vùng quê nghèo Quảng Ngãi phải rất khó khăn mới gom đủ số tiền 45 triệu đồng để thực hiện ca phẫu thuật.Vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, Bình đã trở lại mạnh mẽ trên đường chạy marathon khi giành 2 HCB ở Đại hội TDTT toàn quốc 2010 chỉ 3 tuần sau ca phẫu thuật. Một năm sau, cô giành tiếp HCĐ SEA Games 2011 với chỉ số thành tích khá tốt là 2 giờ 48 phút 43 giây. Còn ở SEA Games 27 vừa qua, nghị lực vượt khó hiếm thấy đã giúp cô gái Quảng Ngãi với đôi chân trần bước lên ngôi vô địch Đông Nam Á với thành tích 2 giờ 45 phút 34 giây.

5. Nguyễn Thành Quang (VĐV canoeing)

 Thành Quang được các bác sĩ chuẩn đoán mắc một dạng bệnh lý nguy hiểm liên quan đến tim. Ảnh: Internet.

Tháng 4 vừa qua, khi đang tập trung chuẩn bị cho các giải lớn trong năm, Thành Quang có dấu hiệu mệt mỏi. Ban huấn luyện đã đưa VĐV 23 tuổi này đi khám để tìm nguyên nhân. Kết quả: Thành Quang được các bác sĩ chuẩn đoán mắc một dạng bệnh lý nguy hiểm liên quan đến tim và buộc phải dừng tập luyện trong 3 tháng để theo dõi và chữa trị. Sau khi được các bác sĩ cho phép tập nhẹ trở lại vào tháng 7, Thành Quang lao vào tập luyện với quyết tâm lấy lại thể trạng và phong độ vốn có của mình. Kết quả là tại giải VĐQG 2013 diễn ra vào tháng 9, Quang giành cả 4 HCV ở các cự ly mà mình tham dự. Tại SEA Games 27 vừa qua, dù chưa đạt được phong độ cao nhất nhưng Thành Quang vẫn giành được 1 HCB ở nội dung MK1 500m và 1 HCĐ ở nội dung MK1 200m. Đó có thể coi là những phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực phi thường của Thành Quang để trở lại với thể thao đỉnh cao.

(Bạn đọc: Anh Thư)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục