Trọng tài có chính xác khi thổi 3 quả 11 m ở chung kết?

12:13 Thứ hai 19/12/2022

Hai cựu trọng tài Iturralde Gonzalez và Perez Burrull đều khen ngợi các quyết định chính xác của người cầm còi Szymon Marciniak trong trận chung kết World Cup 2022.

 - Bóng Đá

 Marciniak thổi phạt pha phạm lỗi của Dembele với Di Maria.

Quả penalty đầu tiên trong trận chung kết World Cup giữa Argentina và Pháp tối 18/12 (giờ Hà Nội) diễn ra ở phút 23. Ousmane Dembele có tác động từ sau khiến Angel Di Maria ngã trong vùng cấm. Trọng tài người Ba Lan Szymon Marciniak không chần chừ và cho đại diện Nam Mỹ hưởng quả phạt đền.

Đó là quyết định mà ông Iturralde Gonzalez, nhà phân tích trọng tài của tờ AS, đồng ý: “Một pha phạm lỗi ngu ngốc. Pha va chạm kín. Khi bạn đuổi theo đối thủ rất gần ở phía trước, họ có thể sẽ vấp phải chân của bạn".

"Đó là quả phạt đền chính xác. Dembele đốn ngã Di Maria và ông Marciniak xử lý đúng", chuyên gia Perez Burrull đồng tình với Gonzalez khi phân tích trên Marca.

Quả phạt đền thứ hai của trận đấu xuất hiện ở phút 78 khi Nicolas Otamendi phạm lỗi với Kolo Muani. Một lần nữa, ông Iturralde khẳng định trọng tài chính xác: “Pha phạm lỗi rõ ràng". Đồng nghiệp Burrull cùng chung nhận định: "Trọng tài người Ba Lan xử lý tốt. Otamendi vào bóng từ phía sau với Muani. Tấm thẻ vàng cũng được rút ra".

 - Bóng Đá

 Tình huống Muani bị phạm lỗi trong vùng cấm.

Tranh cãi nổ ra ở phút 89 khi cầu thủ Pháp yêu cầu một quả phạt sau khi Enzo Fernandez va chạm với Marcus Thuram sát rìa vùng cấm. Dù vậy, "vị vua áo đen" xua tay. Ông thậm chí còn rút thẻ vàng cảnh cáo Thuram vì lỗi ăn vạ.

Carrusel Deportivo, chuyên gia của AS khi bình luận cùng Gonzalez, cho hay: "Fernandez rút chân lại kịp lúc và trọng tài quan sát rất kỹ". Còn ông Burrull thốt lên: "Quyết định không thể chính xác hơn".

Phút 117, trọng tài thổi quả 11 m thứ 3 trong trận. Từ cú sút của Mbappe, Gonzalo Montiel để bóng chạm tay. Ở tình huống này, ông Marciniak đứng ở vị trí thuận lợi và không ngần ngại cho "Les Bleus" hưởng phạt đền. Các quyết định của ông Marciniak trong suốt 120 phút của trận chung kết được Iturralde khen ngợi: "Tuyệt vời, màn trình diễn của ông ấy thật ngoạn mục".

Ông Marciniak sinh năm 1981, được xem là một trong những trọng tài giỏi nhất Ba Lan. Ông cũng là trọng tài người Ba Lan đầu tiên bắt chính ở một trận chung kết World Cup trong lịch sử.

Ông Marciniak bắt đầu sự nghiệp cầm còi tại giải vô địch quốc gia Ba Lan từ năm 2009 và trở thành trọng tài FIFA vào năm 2013. Trước chung kết World Cup 2022, ông Marciniak làm nhiệm vụ ở 2 trận có cả Pháp (gặp Đan Mạch) và Argentina (gặp Australia) thi đấu. Ông rút ra 5 thẻ vàng và không trao bất kỳ thẻ đỏ hay tình huống 11 m nào trong 2 trận này.

Ở trận chung kết, Argentina sớm dẫn trước 2 bàn do công của Lionel Messi và Angel di Maria. Mbappe lần lượt gỡ 1-2 bằng quả sút 11 m, 2-2 bằng cú volley và ấn định tỷ số 3-3 cực kỳ hấp dẫn cho trận chung kết.

Cuối cùng, trận đấu kéo đến các loạt "đấu sút" (luân lưu) đầy may rủi. Chung cuộc, Argentina thắng 4-2 khi thực hiện thành công cả 4 loạt, Pháp đá hỏng 2 lần.

Nguồn: Zing.vn
Hiểu Phong | 11:25 19/12/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục