Đánh bại Philippines, Iraq bỏ xa Việt Nam 6 điểm

04:50 Thứ sáu 22/03/2024

TinTheThao.com.vnĐúng như dự đoán của phần đông giới chuyên môn, Iraq có chiến thắng trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Philippines.

Rạng sáng nay, đội tuyển Iraq có cuộc tiếp đón đội tuyển Philippines trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng F, vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Đặt lên bàn cân so sánh, Iraq được đánh giá vượt trội so với đại diện đến từ Đông Nam Á.

Trước khi trận đấu diễn ra, Iraq đứng đầu bảng F sau hai trận toàn thắng trước Indonesia và Việt Nam. Trong khi đó, Philippines chỉ thu về vỏn vẹn một điểm sau hai lượt trận đầu tiên. 

Trận này, Iraq không có sự phục vụ của những cái tên như Amjad Attwan, Ahmed Yahya và Fahad Talib bởi chấn thương.

bài sau trận Iraq vs Philippines - Bóng Đá

Iraq tỏ ra vượt trội so với Philippines. 

Dù thiếu vắng một số trụ cột bởi các lý do khác nhau, Iraq vẫn chủ động nắm quyền kiểm soát thế trận sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 11, đội bóng của HLV Jesus Casas suýt có bàn thắng mở tỷ số khi Ibrahim Bayesh căng ngang cho Mohanad Ali, đáng tiếc pha dứt điểm của Alli bị thủ thành Neil Etheridge cản phá.

Bảy phút sau đó, Ali Jasim có tình huống đánh đầu đưa bóng đến đúng vị trí của thủ thành Neil Etheridge. Phút 31, Iraq tiếp tục tạo ra pha bóng sóng gió về khung thành Philippines. Amir Al-Ammari tung cú sút đầy thử thách với thủ thành Neil Etheridge.

Quãng thời gian cuối hiệp 1, Iraq bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi. Hussein Ali dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành Philippines trong gang tấc. Kết thúc 45 phút đầu tiên, hai đội hòa 0-0.

bài sau trận Iraq vs Philippines - Bóng Đá

Đội chơi hay hơn đã giành chiến thắng. 

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Iraq tiếp tục chơi lấn át đội khách. Phút 49, Hussein Ali tung cú sút cận thành nhưng không thắng được phản xạ của thủ thành Neil Etheridge.

Phút 55, Mohanad Ali uy hiếp khung thành Philippines nhưng không thể đem về bàn thắng cho Iraq. Phút 63, Mohanad Ali sút tung lưới Philippines nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. 

Trong bối cảnh đội nhà bế tắc khi tìm đường vào khung thành Philippines, HLV Jesus Casas tung những Zidane Iqbal, Ahmed Yasin, Montader Madjed vào sân nhằm đem lại làn gió mới mẻ cho lối chơi đội nhà. 

bài sau trận Iraq vs Philippines - Bóng Đá

Mohanad Ali ghi bàn duy nhất cho Iraq.

Phút 84, Iraq hái quả ngọt. Xuất phát từ đường chuyền dài vượt tuyến chính xác của Amir Al-Ammari, Mohanad Ali khống chế bóng tốt, vượt qua sự truy cản của một cầu thủ và thủ môn Neil Etheridge, sút tung lưới Philippines.

Sau bàn thắng mở tỷ số. Iraq chủ động chơi chậm lại, bảo toàn thành quả. Trong khi đó, đội khách Philippines tỏ ra kém sắc sảo ở các tình huống tổ chức, dàn xếp tấn công.

Kết thúc 90 phút, Iraq giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Philippines. Như vậy, Iraq chiếm ngôi đầu bảng F, với 3 trận toàn thắng, giành 9 điểm tuyệt đối. Philippines xếp chót bảng với vỏn vẹn một điểm. Hai vị trí thứ 2 và thứ 3 lần lượt gọi tên Indonesia (4 điểm) và Việt Nam (3 điểm).

Tỷ số chung cuộc: Iraq 1-0 Philippines.

Ghi bàn: Mohanad Ali (84')

Đội hình ra sân

Iraq (4-2-3-1): Jalal Hassan, Zaid Tahseen, Rebin Sulaka, Dhurgham Ismael, Hussein Ali, Amir Al-Ammari, Osama Rashid, Bashar Resan, Ali Jasim, Ibrahim Bayesh, Mohanad Ali.

Philippines (4-4-2): Neil Etheridge, Simen Lyngbo, Christian Rontini, Amani Aguinaldo, Paul Tabinas, Patrick Reichelt, Kevin Ingreso, Oskari Kekkonen, Jesse Curran, Michael Baldisimo, Jarvey Gayoso.

Anh Nguyễn | 04:20 22/03/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục