Top 5 giải đấu có tổng giá trị đội hình cao nhất châu Âu

20:55 Thứ sáu 04/09/2015

(TinTheThao.com.vn) - Mùa hè 2015 này có rất nhiều thương vụ mua sắm đình đàm đã diễn ra, chính điều đó khiến cho các giải bóng đá châu Âu xảy ra nhiều xáo trộn. Và khi kỳ chuyển nhượng đã khép lại, chúng ta hãy cùng nhau điểm qua top 5 giải đấu có tổng giá trị đội hình cao nhất Lục địa già, tính đến mùa giải 2015-2016.

5. Ligue 1 (Pháp – 1.44 tỷ Euro)

Trong số 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu Ligue 1 là nơi tiết kiệm chi tiêu nhất, ngoài “Gã trọc phú” giàu có PSG thì đa phần các đội bóng khác ở đây chỉ chuyển nhượng nội bộ và hiếm khi là những bản hợp đồng bom tấn.

Ligue 1 chỉ có mình PSG là đủ sức cạnh tranh ở đấu trường châu Âu. Ảnh: Internet.

Chính vì vậy, hiện tại giải đấu cao nhất đất nước hình lục lăng không nợ nần nhiều như tại Premier League hay La Liga, Serie A. Thế nhưng từ không nợ nần đến chấp nhận cái vị thế thấp kém của một kẻ khố rách áo ôm lại là chuyện khác, liên quan đến danh dự một nền bóng đá.

Như đã biết ngoài PSG có tiềm lực kinh tế cao và vươn tầm sân chơi châu lục thì phần còn lại của Ligue 1 chỉ là những đội bóng “thắt lưng, buộc bụng” sống qua ngày. Hiện tại giải đấu số một nước Pháp được ước tính có tổng giá trị đội hình khoảng 1.44 tỷ Euro, chỉ cao hơn đôi chút sao với giải đấu kém danh tiếng hơn là Super Lig (Thổ Nhĩ Kỳ – 1.04 tỷ Euro).

4. Bundesliga (Đức – 2.23 tỷ Euro)

Bundesliga là giải đấu sở hữu rất ít ngôi sao, trừ Bayern Munich thì hầu như những đội bóng khác ở Đức đều sử dụng chiến lược dùng các cầu thủ “cây nhà lá vườn” của mình. Đó là lý do vì sao Bundesliga đang là giải đấu được UEFA đánh giá số 1 châu Âu, nhưng lại có tổng giá trị đội hình đứng tận vị trí thứ 4.

Bundesliga chủ yếu xây dựng từ nội lực từ việc đầu tư vào các cầu thủ trẻ. Ảnh: Internet.

Theo ước tính tổng giá trị đội hình của giải đấu cao nhất giải nước Đức rơi vào khoảng 2,23 tỷ Euro. Hùm xám xứ Bavaria đương nhiên được đánh giá cao nhất với gần 0,6 tỷ Euro, hơn gấp đôi những đội xếp sau là Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg.

Có thể nói sân chơi số một của người Đức đang được xây dựng theo mô hình phát triển bền vững, đi lên từ nền móng vững chắc là sử dụng cầu thủ trẻ. Thế nên những con số thống kê này chưa thể nói hết sức mạnh thật sự của Bundesliga.

3. Serie A (Ý – 2.45 tỷ Euro)

Từng một thời được xem là giải đấu hấp dẫn và khốc liệt nhất làng túc cầu giáo thế giới, nhưng giờ đây Calcio đã xuống cấp trầm trọng, từ chất lượng cầu thủ đến chuyên môn trong từng trận đấu và cả sức mạnh nếu so với các ông lớn ngoài trời Âu.

Serie A đang nỗ lực để hồi sinh. Ảnh: Internet.

Mùa hè này các đội bóng hàng đầu Serie A đã rất chịu chi tiêu khi bỏ tiền ra chiêu mộ hàng loạt bom tấn, đó là một động thái cho thấy giải đấu cao nhất đất nước hình chiếc ủng đang cố vùng vẫy để thoát ra cơn khủng hoảng, tìm đường hồi sinh. Tổng giá trị đội hình của Seria A được ước tính khoảng 2,45 tỷ Euro, đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng.

2. La Liga (Tây Ban Nha – 3.09 tỷ Euro)

Mỗi khi nhắc đến La Liga chúng ta sẽ nghĩ ngay đến sự thống trị của hai gã khổng lồ Real Madrid và Barcelona, về cả số danh hiệu lẫn mức độ giàu có. Thật vậy, hai “ông kẹ” này hiện tại đang chiếm hơn 30% trong tổng giá trị đội hình 3,09 tỷ Euro của La Liga.

Barcelona và Real Madrid quá mạnh so với phần còn lại. Ảnh: Internet.

Dù mùa hè này các đại diện của La Liga không mua sắm rộn ràng như những mùa giải trước, chỉ chi 571,28 triệu Euro, thua xa Serie A và Premier League. Nhưng với hàng loạt các ngôi sao có sẵn, La Liga vẫn yên vị ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng những giải vô địch quốc gia có tổng giá trị đội hình cao nhất châu Âu mùa giải 2015-2016.

1. Premier League (Anh – 4.09 tỷ Euro)

Từ nhiều năm trở lại đây Premier League đã được xem là giải đấu hàng đầu thế giới về độ hấp dẫn lẫn khả năng chi tiêu. Trong phiên chợ hè 2015, 20 CLB ở xứ Sương mù đã bỏ ra 1,106 tỷ Euro để tậu về cho mình những tân binh, qua đó nâng mức tổng giá trị đội hình của họ lên con số 4,09 tỷ Euro, dẫn đầu trong danh sách này.

Premier League vẫn là giải đấu chịu chi nhất thế giới. Ảnh: Internet.

Việc có được cho mình những ngôi sao hàng đầu thế giới giúp chất lượng và tính cạnh tranh của Premier League được nâng cao rất nhiều.

Song, mặt trái của điều này là vấn đề các ngôi sao ngoại quốc đang lấn át cầu thủ bản địa, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nhân sự của tuyển quốc gia Anh, khiến Tam sư vô cùng lận đận khi chỉ có trong tay những cầu thủ “hạng B”.

Vệ Anh Tiến | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục