Rooney, Pogba và những điều Mourinho cần giải quyết để vực dậy Man Utd

10:20 Thứ ba 20/09/2016

TinTheThao.com.vnMourinho hiện đang đối mặt với rất nhiều khó khăn tại Manchester United, như phong độ của Rooney, sự hòa nhập của Pogba,... Liệu Người Đặc Biệt có giải quyết được các vấn đề này?

Loại bỏ Wayne Rooney

watermarked-3a1

 Mourinho cần mạnh tay loại Rooney. Ảnh: Internet.

Rooney giờ đây chỉ còn lại là cái bóng của chính mình trong quá khứ. Ngoài tinh thần chiến đấu vẫn còn khá cao, thì ở Rooney hiện tại không có bất cứ một tiêu chí nào để anh có thể tiếp tục ở lại trong đội hình xuất phát của Quỷ Đỏ cả.

Dù chỉ mới 30 tuổi, nhưng có thể thấy rõ Rooney đã phải chịu tác động rất lớn từ gánh nặng tuổi tác. Chậm chạp, nặng nề trong từng bước chạy, lóng ngóng trong từng pha xử lý bóng, thiếu chính xác trong từng tình huống chuyền và dứt điểm, Rooney giờ đây chẳng khác nào một gánh nặng đối với các đồng đội.

Với những gì đã thể hiện, không có gì khó hiểu khi làn sóng tẩy chay Rooney từ chính các CĐV Man Utd đang tăng mạnh trong thời gian qua. Có lẽ đã thật sự đến lúc Mourinho nên nặng tay loại bỏ đi vị công thần này.

Đẩy Paul Pogba lên cao

Theo lý thuyết, Paul Pogba là một mẫu tiền vệ khá toàn diện. Anh có thể chơi thấp như một tiền vệ thu hồi và điều phối lối chơi, và cũng có thể thi đấu như một tiền vệ công ở phía sau các tiền đạo. Trong thời gian qua tại Man Utd, vị trí mà Pogba đảm nhiệm đó là tiền vệ thu hồi và điều phối lối chơi.

Tuy nhiên khi phải đối mặt với những tiền vệ cơ bắp và chơi thiên về sức mạnh như tại Premier League, Pogba đã phần nào 'choáng ngộp' khi phải đảm nhận vai trò tranh chấp ở khu vực giữa sân. Có lẽ đã đến lúc Mourinho nên giải phóng cho Pobga khỏi nhiệm vụ này (trao lại cho Marouane Fellaini) và cho anh được phép dâng cao để tham gia tấn công nhiều hơn. Khi đó có lẽ sẽ là lúc tiền vệ người Pháp cho thấy vì sao giá chuyển nhượng của anh lại lên tới 120 triệu euro.

Marcus Rashford cần được sử dụng nhiều

Kể từ khi ra mặt Man Utd vào tháng 02/2016, Marcus Rashford đã nhanh chóng tìm được một chỗ đứng vững chắc trong lòng NHM Quỷ Đỏ nhờ tài săn bàn thiên bẩm của mình. Cụ thể tính đến thời điểm này, tiền đạo trẻ người Anh đã ghi tổng cộng 10 bàn cho đội chủ sân Old Trafford. Ngạc nhiên hơn nữa khi 10 bàn cũng là thành tích tốt nhất mà không một cầu thủ nào của Man Utd đạt được trong khoảng thời gian này.

watermarked-3a2

 Trao thêm nhiều cơ hội cho Rashford. Ảnh: Internet.

Chính Rashford là người đã ghi bàn thắng duy nhất cho Quỷ Đỏ trong trận thua 1-3 trước Watford cuối tuần qua. Với những gì đã thể hiện, Rashford cho thấy anh đã sẵn sàng để ra sân thường xuyên hơn. Còn với Mourinho, khi mà phong độ của Martial đã 'lao dốc', việc tin dùng Rashford có lẽ cũng không phải là quyết định quá tồi.

Giảm bớt 'thù trong'

Mùa giải năm ngoái, Mourinho đã bị tống khỏi Chelsea sau khi bị chính các học trò 'phản bội'. Tuy nhiên thực tế vị chiến lược gia người Bồ cũng chẳng thể trách những Hazard, Costa,... khi chính ông là người đã khiến cho nội bộ phòng thay đồ của The Blues trở nên căng thẳng với những phát ngôn rất thiếu trách nhiệm của mình sau các trận thua. Cụ thể Người Đặc Biệt không bao giờ thừa nhận sự yếu kém của mình, thay vào đó là việc đổ lỗi cho các trọng tài và cả chính các học trò của mình.

Thói quen xấu đó của Mourinho hiện đang có dấu hiệu tiếp diễn tại Man Utd. Cụ thể sau trận thua trước Watford, Mourinho đã có những chỉ trích dành cho hậu vệ trẻ Luke Shaw. Hành động này khiến ngay cả các ngôi sao khác của Quỷ Đỏ cũng cảm thấy bất ngờ, vì chính Mourinho là người đã 'ép' Shaw thi đấu, dù cầu thủ này vẫn còn chấn thương nhẹ.

Chính vì lẽ đó, để có thể thuận lợi trong việc dẫn dắt Man Utd trong thời gian tới, Mourinho sẽ cần phải tìm cách thỏa hiệp và lấy lòng các học trò trong phòng thay đồ. Nếu không, lịch sử tại Chelsea mùa trước hoàn toàn có thể tái hiện bất cứ lúc nào.

Xú - Thể thao Việt Nam | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục