Ông Hải “Lơ” cứ chờ mà xem

17:32 Thứ hai 08/05/2017 | 1

HLV Nguyễn Thụy Hải đã từng có những nhận xét cho rằng U20 Việt Nam không thể đá World Cup với cách huấn luyện quá nặng về thể lực của HLV Hoàng Anh Tuấn.

Chạy được hết 90 phút… tự khắc sẽ ra chiến thuật

Ông Hải “lơ” từng nhận định: "Tôi ngạc nhiên khi đến giờ này U20 Việt Nam vẫn tập thể lực và tập nặng thì không hợp lý, phải xem xét lại. Nên nhớ rằng cầu thủ Việt Nam không thể lấy thể lực để đọ với các đối thủ, mà phải dùng chiến chiến thuật, đá bằng cái đầu.” Tuy nhiên, có vẻ ông Hải quên rằng, nếu xét về “cái đầu”, U20 Việt Nam cũng kém rất xa các đối thủ khác ở World Cup. Chính ông Hoàng Anh Tuấn cũng thừa nhận, chúng ta sẽ học được rất nhiều điều về chiến thuật trong cuộc đối đầu với U20 Argentina sắp tới.     

 - Bóng Đá

 Ông Hải "lơ" nghi ngờ U20 Việt Nam.

Hơn nữa, lối chơi mà ông Tuấn áp dụng cho U20 Việt Nam luôn đòi hỏi các cầu thủ phải di chuyển liên tục, chuyển trạng thái từ tấn công sang phòng ngự (và ngược lại) một cách nhanh nhất. Thể lực tốt là điều tối quan trọng để các cầu thủ thực hiện tốt ý đồ của ông thầy họ Hoàng. Nếu muốn chạy đua được với những cầu thủ vừa nhanh vừa khỏe của U20 Pháp hay U20 Honduras trong suốt 90 phút, các cầu thủ buộc phải có một nền tảng thể lực cực kì tốt. Không chạy được thì có chiến thuật cũng… chẳng ý nghĩa gì.

Việc phải thi đấu với mật độ 3 trận một tuần ở U20 World Cup là một thử thách cực đại với các cầu thủ. U20 Việt Nam không phải là một đội bóng có đội hình đủ dày. Việc những Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Dũng phải đá toàn bộ cả ba trận vòng bảng gần như là tất yếu. Chuẩn bị tốt về mặt thể chất cho những con người đó là một quyết định hợp lý.

Những toan tính thông minh của ông Hoàng Anh Tuấn

 - Bóng Đá

 HLV Hoàng Anh Tuấn và các cộng sự đã có những tính toán riêng.

Nhìn những cái tên ông Hoàng Anh Tuấn mang sang Hàn Quốc có thể thấy rõ vị HLV này đặt trọng tâm vào việc phòng ngự. Giả sử Thanh Hậu không chấn thương liệu rằng anh có gạt tên hay không? Câu trả lời chắc chắn là có! Tiền vệ từng được đánh giá rất kỳ vọng của HAGL không phù hợp với lối chơi của đội tuyển vào lúc này. Anh quá “mỏng cơm” và gần như không thể tranh chấp với những đối thủ sắp tới.

Việc chọn Quang Hải làm đội trưởng cũng là một quyết định đúng đắn. Về mặt chuyên môn, Quang Hải dư sức trở thành đội trưởng nhưng về tố chất thủ lĩnh thì anh vẫn còn thiếu nhiều. Tuy nhiên, Hải “con” đang là ngôi sao sáng nhất của U20 Việt Nam. Chỉ với một pha đi bóng hay một cú sút đẹp mắt, tiền vệ CLB Hà Nội cũng có thể truyền sự tự ti và cảm hứng thi đấu đến các đồng đội.

Với những gì đã chuẩn bị, chắc chắn ông Hoàng Anh Tuấn cùng các học trò sẽ không đến Hàn Quốc với tâm thế “học hỏi là chính”. Hãy tin rằng Quang Hải và các đồng đội sẽ làm nên chuyện ở giải đấu sắp tới.

Ông Hải “Lơ” cứ chờ mà xem! 

Giang Nguyễn - Thể Thao Việt Nam | 16:50 08/05/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục