Nữ tuyển thủ chia sẻ bí quyết đá phạt góc thành bàn thắng

18:21 Thứ hai 13/07/2015

Nguyễn Thi Tuyết Dung là trường hợp hy hữu của bóng đá thế giới khi ghi 2 bàn từ chấm phạt góc trong một trận đấu bằng 2 chân.

Tuyết Dung nhận giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2014. Ảnh: Hoàng Anh

Hai pha lập công nêu trên của Tuyết Dung được thực hiện trong trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và Malaysia tại vòng bảng, AFF Cup 2015.

Ở tình huống thứ nhất, xuất phát từ điểm đá phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công của ĐT nữ Việt Nam, Tuyết Dung đã dùng chân trái đưa bóng thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng phòng ngự Malaysia.

Đến tình huống thứ hai, bên cánh đối diện và lần này là chân phải, tân Quả bóng vàng Việt Nam tiếp tục thực hiện thành công pha làm bàn ấn định chiến thắng 7-0 cho thầy trò HLV Takashi.

Hai bàn thắng của Tuyết Dung không chỉ được ca ngợi ở trong nước mà còn được nhiều trang thể thao uy tín quốc tế tán dương. Trang 101greatgoals
mô tả 2 pha đá phạt góc thành bàn của tiền vệ người Hà Nam là “đẹp hiếm thấy”.

Chia sẻ về điều này, Tuyết Dung khiêm tốn cho rằng mình may mắn. Nhưng người thầy cũ của cô - HLV Phạm Hải Anh không nghĩ như vậy. Ông phát biểu trên kênh truyền hình QPVN: “Trước hết, cấu tạo hình thể có ý nghĩa rất quan trọng để các cầu thủ thực hiện được những động tác khó. Tuyết Dung có đôi chân vòng kiềng tương tự người đàn chị Văn Thị Thanh trước đây. Tôi nghĩ không hề ngẫu nhiên khi chỉ có Thanh và Dung thực hiện được những quả đá phạt rất hiểm hóc”.

Tất nhiên, bên cạnh yếu tổ bẩm sinh, sự khổ luyện là điều quan trọng nhất quyết định thành bại của tất cả môn thể thao. Khi còn dẫn dắt CLB Phong Phú Hà Nam, HLV Phạm Hải Anh là người trực tiếp tuyển chọn Tuyết Dung và dìu dắt cô từ những ngày đầu tiên.

Ông nhớ lại: “Tôi hướng dẫn các cháu rất tỉ mỉ, từ động tác chạy đà, đặt trụ, điểm tiếp xúc bóng của lòng bàn chân… Sau đó nâng cao dần yêu cầu như đá vào xà, cột, xuyên qua lốp ô tô treo ngang khung thành”. Điều HLV Phạm Hải Anh thấy tâm đắc nhất ở Tuyết Dung là tinh thần chịu khó, ham học hỏi và kiên trì đi đến cái đích cuối cùng.

Quả bóng vàng Việt Nam 2014 tâm sự: “Tôi thuận chân trái và lúc mới học đá bóng chỉ biết sút bằng chân này. Sau đó, tôi phải tập thêm chân phải. Có khi cả đội về nghỉ, mình tôi vẫn nán lại trên sân”.

Kết quả của sự khổ luyện mang đến cho Tuyết Dung phẩm chất kỹ thuật toàn diện nhất nhì trong giới cầu thủ nữ Việt Nam. Hai pha đá phạt góc thành bàn trong trận đấu gặp Malaysia là trường hợp hy hữu. Nhưng trên sân tập của CLB Phong Phú Hà Nam, người ta thường xuyên chứng kiến tiền vệ khoác áo số 7 ghi bàn từ những quả đá phạt góc.

Sinh năm 1993 nhưng Tuyết Dung đã đóng vai trò trụ cột cả ở CLB lẫn ĐTQG.

Người đàn chị và cũng là HLV hiện tại của Tuyết Dung - Văn Thị Thanh nhận xét: “Để ghi bàn từ những quả đá phạt góc, cầu thủ phải có kỹ thuật rất tốt và sự tự tin, kết hợp với may mắn”. Khi còn khoác áo ĐT nữ Việt Nam trước đây, Văn Thị Thanh từng làm được điều này.

Thần tượng của Tuyết Dung chính là HLV của cô tại CLB. Quả bóng vàng Việt Nam 2014 chia sẻ, từ động tác khống chế bóng đến những cú sửa lòng hiểm hóc bằng cả 2 chân còn là kết quả của quá trình học theo người đàn chị Văn Thị Thanh.

Hoàng Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục