Nhật Bản tái đấu Triều Tiên ở chung kết Cup châu Á, AFC báo tin vui cho Việt Nam

20:00 Thứ năm 14/03/2024 | 1

Pha lập công của Ngọc Minh Chuyên lot top đề cử cho danh hiệu bàn thắng đẹp nhất tại vòng bảng VCK U20 nữ châu Á 2024.

Các lượt trận bán kết U20 nữ châu Á 2024 vừa khép lại vào ngày hôm qua 13/03. U20 nữ Nhật Bản vượt qua Australia với tỷ số đậm 5-1 nhờ các pha lập công của Hiromi Yoneda (3'), Uno Shiragaki (63'), Maya Hijikata (83'), Chinari Sasai (88') và Naomi Thomas-Chinnama (phản lưới, 89'). Trong khi đó bàn gỡ của đại diện xứ chuột túi được ghi do công Peta Trimis phút 13.

Ở trận bán kết 2, các bàn thắng của Choe Il-Son (45'), Jong Kum (51') và Hwang Yu-Yong (78') giúp U20 nữ CHDCND Triều Tiên đả bại U20 nữ Hàn Quốc 3-0, qua đó tái hiện trận chung kết năm 2019 với nhà ĐKVĐ Nhật Bản. Đáng nói, cặp đấu tranh hạng 3 cũng là màn tái ngộ lịch sử giữa Hàn Quốc và Australia.

Nhật Bản tái đấu Triều Tiên ở chung kết Cup châu Á, AFC báo tin vui cho Việt Nam - Bóng Đá

 Ngọc Minh Chuyên có bàn thắng để đời ở VCK U20 nữ châu Á 2024. Ảnh: VFF.

Về phần U20 nữ Việt Nam, thầy trò HLV Akira Ijiri bị loại ngay từ vòng bảng với 3 trận toàn thua. Tuy nhiên một tin tức tích cực đến với các cô gái trẻ của chúng ta là AFC đã đưa bàn thắng của Ngọc Minh Chuyên trong trận đấu với Trung Quốc vào danh sách ứng cử viên cho danh hiệu bàn thắng đẹp nhất tại vòng bảng.

Dù chỉ là bàn thắng danh dự nhưng cú sút của Ngọc Minh Chuyên sẽ được nhớ mãi.

Cô thoát xuống sau đường chuyền thuận lợi của Ngân Thị Thanh Hiếu, vượt qua Wang Siqian để kiểm soát bóng trước khi tung cú sút đẹp mắt vào nóc lưới Trung Quốc,” AFC miêu tả.

Chiến thắng trong cuộc bình chọn này thuộc về bàn thắng của He Jia-shiuan (Đài Bắc Trung Hoa) với số phiếu áp đảo. Tuy nhiên, pha lập công của đại diện Việt Nam cũng giành được lượt bình chọn đứng thứ 2, cùng với bàn thắng của Suzu Amano (Nhật Bản).

Nam Thành | 19:02 14/03/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục