Việt Nam có bàn danh dự, Trung Quốc chia tay giải châu Á trong cay đắng

17:46 Chủ nhật 10/03/2024

Đội tuyển U20 nữ Việt Nam có bàn thắng đầu tiên tại VCK U20 nữ châu Á 2024 trong cuộc đối đầu Trung Quốc.

U20 nữ Việt Nam bước vào lượt trận cuối khi đã bị loại sau 2 thất bại trước Nhật Bản (0-10) và CHDCND Triều Tiên (0-6). Trong khi đó, U20 nữ Trung Quốc vẫn còn cơ hội vào vòng sau nếu giành chiến thắng đậm trước thầy trò HLV Akira Ijiri và Nhật Bản đánh bại Triều Tiên ở trận đấu cùng giờ.

Ngay phút thứ 11, tỷ số đã được mở cho đại diện xứ tỷ dân. Yu Jiaqi đánh đầu chuẩn xác sau đường tạt bóng thuận lợi của Zhang Chenxi. Lu Jiayu nhân đôi cách biệt cho thầy trò HLV Jun Wang ở phút 15 cũng bằng một tình huống đánh đầu. Lần này người tạt bóng là Huo Yuexin từ chấm phạt góc. 2 phút sau tỷ số đã là 3-0 cho U20 nữ Trung Quốc khi cú sút xa của Xia Lejiao đánh bại thủ thành Lê Thị Thu.

Việt Nam có bàn danh dự, Trung Quốc chia tay giải châu Á trong cay đắng - Bóng Đá

 Niềm vui của các cô gái Việt Nam khi ghi bàn thắng vào lưới U20 nữ Trung Quốc. Ảnh: AFC.

Những tưởng liên tục nhận bàn thua, U20 nữ Việt Nam sẽ vỡ trận. Tuy nhiên các cô gái của chúng ta đã dần ổn định được lối chơi và khắc chế tốt hơn các đường lên bóng của U20 nữ Trung Quốc.

Và sau nhiều nỗ lực, cuối cùng điều người hâm mộ Việt Nam chờ đợi cũng đến. Từ một pha phản công nhanh phút 74, Ngân Thị Thanh Hiếu kiến tạo để Ngọc Minh Chuyên thoát xuống, dứt điểm đánh bại thủ thành Liu Chen rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.

Tuy nhiên đó cũng là tất cả những gì các học trò của HLV Akira Ijiri làm được. Thể lực sa sút khiến U20 nữ Việt Nam nhận thêm 3 bàn thua nữa ở khoảng thời gian cuối trận do công của Lu Jiayu (76'), Yu Jiaqi (80') và Huo Yuexin (81') để khép lại trận đấu với thất bại chung cuộc 1-6.

Việt Nam có bàn danh dự, Trung Quốc chia tay giải châu Á trong cay đắng - Bóng Đá

 U20 nữ CHDCND Triều Tiên giành vé vào bán kết với tư cách đầu bảng B. Ảnh: AFC.

Dù có được chiến thắng đậm đà trước Việt Nam, U20 nữ Trung Quốc vẫn không thể vượt qua vòng bảng khi ở trận đấu cùng giờ, U20 nữ CHDCND Triều Tiên đã đánh bại U20 nữ Nhật Bản 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Chae Un-Yong phút thứ 22. Như vậy, Triều Tiên có 7 điểm giành ngôi đầu bảng B gặp U20 nữ Hàn Quốc, đội vừa đánh bại chủ nhà U20 nữ Uzbekistan 13-0, tại bán kết. Trong khi đó, U20 nữ Nhật Bản với 6 điểm đối đầu với đội đầu bảng A, U20 nữ Australia.

Nam Thành | 17:16 10/03/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục