Thủng lưới 16 lần, 0 bàn thắng, U20 nữ Việt Nam chính thức chia tay Cup châu Á sau 2 trận

18:23 Thứ năm 07/03/2024

U20 nữ Việt Nam tiếp tục đón nhận thêm 1 thất bại đậm đà ở bảng B VCK U20 nữ châu Á 2024.

Sau thất bại 0-10 ngày ra quân trước đương kim vô địch Nhật Bản, U20 nữ Việt Nam tiếp tục có thêm trận đấu khó khăn khi phải gặp á quân U20 nữ CHDCND Triều Tiên.

Ngay phút thứ 3, thủ thành Lê Thị Thu đã phải vào lưới nhặt bóng. Từ quả đá phạt bên cánh phải của Kim Song gyong, Chae Un-Yong dứt điểm điệu nghệ mở tỷ số cho U20 nữ CHDCND Triều Tiên. 2 phút sau Min Kyong-Jin dễ dàng nhân đôi cách biệt cho đương kim á quân khi thủ thành Việt Nam đã không thể ngăn chặn thành công đường tạt bóng của Chae Un-Yong.

Thủng lưới 16 lần, 0 bàn thắng, U20 nữ Việt Nam chính thức chia tay Cup châu Á sau 2 trận - Bóng Đá

 U20 nữ Việt Nam thua đậm U20 nữ CHDCND Triều Tiên. Ảnh: AFC.

Thừa thắng xông lên, Pak Mi Ryong lập cú hattrick lần lượt ở các phút 14, 32 và 36 để giúp U20 nữ CHDCND Triều Tiên khép lại hiệp đấu đầu tiên với lợi thế dẫn trước 5-0.

Ngay phút thứ 7 của hiệp 2, thủ thành Lê Thị Thu đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 6 trong trận sau khi Hyon Ji-Hyang kết thúc tình huống tạt bóng bên cánh trái của đồng đội Jon Ryong-Jong bằng pha đánh đầu cận thành chính xác.

Trong một thế trận áp đảo như vậy, U20 nữ CHDCND Triều Tiên bất ngờ nhận tổn thất nhân sự khi Han Hong-Ryon nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha vào bóng thô bạo từ phía sau với Vũ Thị Hoa.

Thủng lưới 16 lần, 0 bàn thắng, U20 nữ Việt Nam chính thức chia tay Cup châu Á sau 2 trận - Bóng Đá

 Pak Mi Ryong (áo trắng, số 10) lập hattrick trong chiến thắng trước U20 nữ Việt Nam. Ảnh: AFC.

Có lợi thế về người, nhưng việc sa sút thể lực khiến các học trò HLV Akira Ijiri không thể tổ chức được các pha dàn xếp tấn công đáng chú ý. Ngược lại, khung thành thủ môn Lê Thị Thu còn phải đón nhận nhiều tình huống uy hiếp nguy hiểm mà nếu đối thủ sắc bén hoặc may mắn hơn tỷ số chung cuộc có lẽ đã không dừng ở con số 6-0.

Không ghi được bàn thắng nào, ngược lại để thủng lưới tới 16 lần sau 2 lượt trận, U20 nữ Việt Nam trở thành đội đầu tiên của bảng B bị loại. Ở lượt trận cuối ngày 10/03, các học trò HLV Akira Ijiri sẽ gặp Trung Quốc. Dù bị loại nhưng các cô gái trẻ của chúng ta đã được trải nghiệm bóng đá đẳng cấp hàng đầu châu lục và học hỏi được nhiều kinh nghiệm cho sự phát triển tương lai.

Nam Thành | 17:53 07/03/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục