Phá dớp thua 5 trận chung kết liên tiếp, Triều Tiên hạ Nhật Bản để vô địch Cup châu Á

22:22 Thứ bảy 16/03/2024

U20 nữ CHDCND Triều Tiên đòi được món nợ ở chung kết năm 2019 trước Nhật Bản bằng màn ngược dòng ấn tượng.

Dù thua 0-1 ở lượt trận cuối vòng bảng nhưng đó là khi U20 nữ Nhật Bản đã cầm chắc vé vào bán kết và ra sân với đội hình 2 nên ở màn tái đấu trên sân Majmuasi ngày hôm nay, các nhà ĐKVĐ vẫn được đánh giá cao hơn U20 nữ CHDCND Triều Tiên.

Kịch bản trận chung kết năm 2019 tưởng chừng như sẽ lặp lại khi Ai Tsujisawa mở tỷ số cho Nhật Bản ở phút 20 bằng tình huống đánh đầu chính xác sau quả tạt của Maya Hijikata.

Không chấp nhận thất bại, HLV Song-Ho Ri đã đốc thúc các học trò tích cực pressing và gây áp lực lên khung thành thủ môn Akari Kashima. Và rồi điều gì đến cũng phải đến. Cũng bằng một tình huống đánh đầu, Jon Ryong-Jong quân bình tỷ số cho Triều Tiên sau đường tạt bóng của Chae Un-Yong ở phút 44.

Ngược dòng trước Nhật Bản, Triều Tiên vô địch Cup châu Á - Bóng Đá

 Niềm vui của các cô gái U20 nữ CHDCND Triều Tiên. Ảnh: AFC.

Sang hiệp 2, trong khi các cầu thủ U20 nữ Nhật Bản có dấu hiệu hụt hơi thì tinh thần chiến đấu mà đại diện Triều Tiên thể hiện là vô cùng mạnh mẽ. Và tình huống quyết định diễn ra ở phút 86. Cũng là một tình huống bóng bổng. Jon Ryong-Jong băng cắt dũng mãnh, đánh đầu hạ gục thủ thành Hijikata để ấn định tỷ số 2-1. Công lớn trong pha bóng này không thể không kể đến Jong Kum với nỗ lực đi bóng xuống đáy biên và tạt vào trong trước sự truy cản quyết liệt của hậu vệ Nhật Bản.

Khoảng thời gian còn lại là quá ít ỏi để U20 nữ Nhật Bản tìm thấy bàn gỡ. Chung cuộc U20 nữ CHDCND Triều Tiên đã giành chức vô địch giải U20 nữ châu Á 2024 bằng chiến thắng 2-1. Đây không chỉ là danh hiệu thứ 2 cho Triều Tiên mà họ còn đòi được món nợ sau 5 lần về nhì liên tiếp khi vào chung kết các năm 2011, 2013, 2015, 2017 và 2019. Đáng nói trong 5 lần đó thì có 4 lần họ thua Nhật Bản và 1 thất bại trước Hàn Quốc. 

Ngược dòng trước Nhật Bản, Triều Tiên vô địch Cup châu Á - Bóng Đá

 U20 nữ Australia giành HCĐ tại VCK U20 nữ châu Á 2024.

Ở trận tranh hạng ba trước đó, Australia cũng đòi lại món nợ hụt HCĐ năm 2019 khi đánh bại chính Hàn Quốc với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công của Lara Gooch. U20 nữ Hàn Quốc tạo ra vô số cơ hội nhưng không thể tận dụng được và họ phải trả giá bởi đòn hồi mã thương trong hiệp 2. Từ một pha ném biên từ sân nhà, bóng đến chân Milly Boughton, cầu thủ mang áo số 7 có đường chuyền vượt tuyến để Gooch băng xuống đánh bại thủ thành Park Hyun-Jin, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Nam Thành | 21:52 16/03/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục