Nhận định bóng đá nữ Thụy Điển vs nữ Mỹ: Thách thức nữ hoàng

08:20 Chủ nhật 06/08/2023

Đội tuyển nữ Thụy Điển đầy tự tin thách thức đối thủ nữ Mỹ, khi nhà ĐKVĐ vẫn chưa thể hiện được phong độ như kỳ vọng ở World Cup 2023.

Bóng đá nữ Thụy Điển rất phát triển dù đại diện đến từ Bán đảo Scandinavia vẫn chưa một lần đạt được giấc mơ vô địch World Cup.

Trong 5 kỳ World Cup nữ gần nhất, có đến 3 lần Thụy Điển ít nhất vào đến vòng bán kết. Chỉ một lần đội bị loại từ vòng bảng trong 8 kỳ liên tiếp dự giải.

Nhận định bóng đá nữ Thụy Điển vs nữ Mỹ: Thách thức nữ hoàng - Bóng Đá

Thụy Điển lạc quan với thành tích toàn thắng.

Ở đấu trường EURO, kể từ khi trở lại năm 1995, Thụy Điển chưa từng vắng mặt và không bị loại trước vòng tứ kết.

Cụ thể, có đến 6 lần Thụy Điển vào bán kết trong 8 kỳ EURO gần nhất, cùng với 2 lần dừng bước tại tứ kết.

Trên sân chơi Olympic, bóng đá nữ Thụy Điển tranh HCV ở hai kỳ gần đây. Mặc dù vậy, họ lần lượt thua Đức và Canada, đành ngậm ngùi nhận HCB.

Hai năm trước, trong kỳ Olympic tại Tokyo, các cô gái Thụy Điển bất ngờ đánh bại Mỹ với tỷ số đậm 3-0 và tiến một mạch đến trận chung kết (thua Canada trên loạt đá luân lưu).

Đó mới là chiến thắng đầu tiên của Thụy Điển trước Mỹ trong giờ thi đấu chính thức kể từ 2014, bao gồm cả các trận giao hữu.

Chính kết quả này tạo niềm tin cho Thụy Điển khi tái đấu Mỹ ở trận vòng 1/8 World Cup 2023 trên sân Melbourne Rectangular (Australia).

Không giống như thành tích toàn thắng của Thụy Điển, Mỹ chỉ xếp thứ hai bảng E và chưa thể hiện được phong độ như kỳ vọng.

Mỹ chỉ thắng đội nữ Việt Nam trong lần đầu dự World Cup với tỷ số 3-0. Sau đó là trận hòa Hà Lan 1-1 và suýt bị Bồ Đào Nha loại ở lượt cuối vòng bảng.

Nhận định bóng đá nữ Thụy Điển vs nữ Mỹ: Thách thức nữ hoàng - Bóng Đá

Mỹ có phong độ chưa được như kỳ vọng.

Sở hữu nhiều tài năng, sự kết hợp lý tưởng những ngôi sao của nhiều thế hệ, nhưng Mỹ thiếu sự bùng nổ trong các trận đấu vòng bảng vừa qua.

Mỹ mới ghi 4 bàn tại giải đấu lần này, chưa bằng một nửa của Thụy Điển (9 bàn), với chỉ hai người lập công là ngôi sao trẻ Sophia Smith và nhạc trưởng Lindsey Horan.

Mặc dù vậy, bản lĩnh của nhà ĐKVĐ cùng với kỷ lục 4 lần VĐTG là điểm tựa quan trọng của các cô gái Mỹ khi tái ngộ Thụy Điển - đối thủ mà họ thắng 23 sau 43 lần chạm trán.

Chiều 6/8, người hâm mộ chờ đợi được chứng kiến màn so tài hấp dẫn với chất lượng đỉnh cao của bóng đá nữ.

Lực lượng:

Nữ Thụy Điển: Nhân sự đầy đủ.

Nữ Mỹ: Rose Lavelle bị treo giò.

Đội hình dự kiến:

Nữ Thụy Điển (4-2-3-1): Musovic; Bjorn, Ilestedt, Eriksson, Andersson; Angeldal, Rubensson; Rytting Kaneryd, Asllani, Rolfo; Blackstenius.

Nữ Mỹ (4-3-3): Naeher; Emily Fox, Grima, Julie Ertz, Crystal Dunn; Demelo, Sullivan, Horan; Williams, Sophia Smith, Alex Morgan.

Tỷ lệ trận đấu: Mỹ chấp 1/4

Tỷ lệ bàn thắng: 2

Dự đoán: Thụy Điển thắng 2-1.

Nguồn: VietNamNet
Ngọc Huy | 06:45 06/08/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục