Mohamed Salah đi vào lịch sử ĐT Ai Cập

07:49 Thứ năm 27/06/2019

TinTheThao.com.vnTiền đạo Mohamed Salah giúp đội chủ nhà CAN 2019 giành vé sớm vào vòng loại trực tiếp, và cá nhân anh cũng sở hữu một kỷ lục tuyệt vời.

Lượt đấu thứ hai của bảng A thuộc CAN 2019 đã diễn ra vào sớm nay, với lợi thế sân nhà và lực lượng được đánh giá cao hơn hẳn so với đội khách CHDCND Congo, tuyển Ai Cập nhanh chóng giành quyền kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. 

Đến phút 25, đội bóng ở xứ "Kim tự tháp" cụ thế hóa nỗ lực của mình bằng bàn mở tỷ số của cầu thủ Ahmed El Mohamady. Cú treo bóng của Mohamed Salah đã tạo ra một tình huống lộn xộn trước khung thành Congo. Và El Mohamady ra chân rất nhanh để mang về bàn mở tỷ số.

Đến phút 43, Ai Cập đã có bàn gia tăng cách biệt, người lập công chính là Mohamed Salah. Nhận đường chuyền từ Trezeguet, chân sút đang khoác áo Liverpool có pha xử lý khéo léo trước 2 hậu vệ đối thủ trước khi tung ra cú đá hiểm hóc bằng chân trái, đánh bại thủ thành Matampi.

Pha lập công đó đã giúp tiền đạo đang khoác áo Liverpool sở hữu 40+ bàn thắng (40) cho tuyển Ai Cập, và thực tế thì anh cũng chỉ kém hai bậc tiền bối Hossam Hassan (69) và Hassan El Shazly (42) ở danh sách vua dội bom trong lịch sử bóng đá nước này.

Mohamed Salah đi vào lịch sử ĐT Ai Cập - Bóng Đá

 Salah và kỷ lục trên tuyển quốc gia Ai Cập.

Cuộc đụng độ giữa Ai Cập và CHDCND Congo cũng kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về phía nước chủ nhà. Điều đó có nghĩa, đội bóng của Salah đã chính thức giành vé sớm vào vòng knock-out của giải đấu mà họ là đại diện giàu thành tích nhất so với bất cứ đối thủ nào.

Ai Cập đã 7 lần vô địch giải đấu danh giá nhất Châu Phi vào các năm (*khi họ là chủ nhà): (1957, 1959*1, 1986*, 1998, 2006*, 2008, 2010). Họ có 2 lần về nhì (19621, 2017), 3 lần về thứ ba (19631, 19701, 1974*) và 3 lần về đích thứ bốn (1976, 1980, 1984).

Xem Salah lập siêu phẩm trong màu áo Liverpool:

Vũ Quang Toản | 07:30 27/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục