Khi U23 kém sức hút hơn HAGL

14:32 Thứ ba 19/04/2022

Cùng diễn ra vào tối 19-4, tuy nhiên, dư luận dường như dồn sự tập trung cho đấu trường AFC Champions League, nơi CLB HAGL tham dự, nhiều hơn là quan tâm đến trận giao hữu trước thềm SEA Games giữa U23 Việt Nam và đội tuyển U20 Hàn Quốc.

Vào lúc 18 giờ trên sân Thống Nhất, CLB HAGL sẽ có trận đấu thứ hai tại bảng H gặp Sydney FC (VTV6, FPT Play trực tiếp). Trong khi đó, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo sẽ so tài với U20 Hàn Quốc vào lúc 19 giờ (On Football).

 - Bóng Đá

 Tiền đạo Nguyễn Công Phượng muốn có bàn thắng hoặc kiến tạo trước Sydney FC. Ảnh: A.Dũng.

Với việc sân Thống Nhất tiếp tục khát vé, đồng thời nhà đài ưu tiên trực tiếp trên hệ thống kênh có lượt xem và truy cập lớn, có thể thấy sức hút của HAGL ở thời điểm này lấn át so với U23 Việt Nam, dù đội bóng của HLV Park Hang-seo chỉ còn hơn 2 tuần nữa sẽ phải thi đấu ở SEA Games 31.

Trở lại với trận đấu dự báo khó khăn cho HAGL, tiền đạo Nguyễn Công Phượng vừa tuyên bố muốn có bàn thắng hoặc kiến tạo trước Sydney FC ở loạt trận thứ 2 bảng H. "Trận gặp Sydney sẽ khó khăn với HAGL. Chúng tôi sẽ nỗ lực tuân thủ chiến thuật của HLV. Tôi tôn trọng đối thủ nhưng cũng muốn có bàn thắng hay kiến tạo để giúp đội bóng mình giành chiến thắng" - tiền đạo của HAGL cho biết.

Trong sự nghiệp, Công Phượng đã từng ghi bàn vào lưới U19 Úc. Tuy nhiên, tiền đạo xứ Nghệ cho rằng các cầu thủ HAGL sẽ phải tập trung cao độ nếu muốn có được điểm số đầu tiên ở AFC Champions League.

A.Dũng | 05:59 19/04/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục