Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 22/1: Hà Nội FC tổn thất nặng; HAGL tái khẳng định quyết tâm với lứa Công Phượng

08:07 Chủ nhật 22/01/2017

HAGL tái khẳng định quyết tâm với lứa Công Phượng; Hà Nội FC tổn thất nặng trước AFC Champions League… là những thông tin bóng đá Việt Nam đáng chú ý sáng 22/1.

Để xem FLC Thanh Hóa có bỏ V-League?

Phát ngôn “sẽ bỏ V-League nếu Ban Kỷ luật VFF không xem xét lại án treo giò 8 trận của Pape Omar” đang khiến Chủ tịch FLC Thanh Hóa bị dư luận phản ứng gay gắt trước vòng 4 V-League

Chuyên gia, HLV lão làng Nguyễn Thành Vinh cho biết: “Từ đầu mùa giải năm nay, VFF và VPF đã có khuyến cáo các CLB về việc phạt nặng những hành vi thiếu văn hóa, lối đá bạo lực. Vậy, khi Ban Kỷ luật VFF ra án phạt 30 triệu đồng, đình chỉ thi đấu 8 trận kế tiếp đối với Pape Omar do có hành vi thiếu văn hóa với khán giả trong trận đấu giữa Sanna Khánh Hòa và FLC Thanh Hóa ở vòng 2 V-League 2017, đội bóng xứ Thanh phải tuân thủ chứ. Việc lãnh đạo FLC tuyên bố dọa bỏ giải nếu cầu thủ của mình không được giảm án là rất thiếu chuyên nghiệp, không xứng tầm lãnh đạo một CLB, một tập đoàn”.

Phó TTK Dương Nghiệp Khôi bật mí lý do chia tay VFF

Tối nay (21/1), trong cuộc trò chuyện với báo giới, ông Khôi cho biết: “Tôi đã làm đơn gửi lãnh đạo VFF và được chấp thuận. Sau ngày 24/1/2017, tôi sẽ chính thức nghỉ việc ở VFF để trở về TP.HCM sống cùng gia đình”.

Giải thích về lý do dẫn tới quyết định nghỉ việc ở VFF, ông Khôi nói: “Tôi đã có 13 năm liên tục làm cho VFF, xa gia đình ngần ấy năm, bây giờ tôi đã lên chức ông nội ông ngoại, sức khỏe cũng đã thấy giới hạn nên tôi xin nghỉ để về sống cùng gia đình ở TP.HCM”.

HAGL tái khẳng định quyết tâm với lứa Công Phượng

 - Bóng Đá

Theo ông Tấn Anh, HAGL vẫn luôn đặt niềm tin vào lứa Công Phượng.

Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh một lần nữa khẳng định niềm tin vào con đường mà HAGL đã chọn tại V-League 2017. Ông Tấn Anh nói: “Khi các ngoại binh được đưa vào những vị trí quan trọng ở các đội bóng, ở đội tuyển, chúng ta không có được cầu thủ giỏi.

Như đội tuyển Việt Nam, chúng ta có nhiều cầu thủ giỏi nhưng tiền đạo thì không, vì họ ít được thi đấu, không có cơ hội để phát triển. HAGL xây dựng kế hoạch dài hạn, lấy nội binh làm nòng cốt, hạn chế sự phụ thuộc vào ngoại binh, tạo sức hấp dẫn với người hâm mộ và đóng góp nhiều hơn cho các đội tuyển”.

Hà Nội FC tổn thất nặng trước AFC Champions League

Hà Nội FC sẽ không có hai ngoại binh quan trọng là Moses Oloya và Loris Arnaud trước thềm loạt trận vòng loại AFC Champions League với Kitchee hôm 25/1 tới. Đây là tổn thất rất lớn của đương kim vô địch V-League bởi ở đấu trường châu Á, ngoại binh có vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

 - Bóng Đá

Hà Nội FC sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở AFC Champions League.

Moses vẫn đang tập trung cùng tuyển Uganda cho CAN 2017 trong khi Loris có việc gia đình. Như vậy, Hà Nội FC sẽ chỉ còn 3 cầu thủ ngoại là Gonzalo, Silva và Hoàng Vũ Samson.

Công Phượng đặt mục tiêu tìm lại phong độ ở tuổi 22

Trong ngày sinh nhật bước sang tuổi 22, Công Phượng không tổ chức liên hoan hay gặp mặt bạn bè. Anh vẫn duy trì tập luyện chăm chỉ và tuân thủ lệnh giới nghiêm của CLB. Bởi ngày mai (22/1), HAGL đặt mục tiêu có điểm khi chạm trán Sài Gòn FC trong khuôn khổ vòng 4 V.League 2017.

"Tôi đặt mục tiêu lấy lại cảm giác trước kia của mình, qua đó cố gắng cùng CLB HAGL có một kết quả tốt trong năm 2017", Công Phượng chia sẻ chiều 21/1.

Tiền đạo vừa trải qua một năm thi đấu ở Nhật Bản thẳng thắn nhận định, bóng đá Việt Nam không thể bằng J.League. Tuy nhiên, thi đấu ở V.League vẫn có những sự cạnh tranh quyết liệt, đòi hỏi bản thân cầu thủ phải cố gắng hết mình.

"Dù đã về nước nhưng mục tiêu của tôi vẫn là ra nước ngoài thi đấu. Nếu trở lại Nhật Bản, tôi sẽ phấn đấu để được ra sân nhiều hơn. Mùa giải này trở về nước, tôi cố gắng trau dồi để hoàn thiện bản thân, mong một ngày tiếp tục được thử sức ở môi trường mới".

Viết Định - Thể thao Việt Nam | 07:15 22/01/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục